Ngồi tù vì "học đòi" theo bạn, hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi

ANTĐ - Sáng 14-3, TAND huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự bị cáo Võ Thành Tín (21 tuổi, trú ở thôn Tư Cung, xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước) về tội Hiếp dâm. 
Ngồi tù vì "học đòi" theo bạn, hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi ảnh 1
Bị cáo Võ Thành Tín tại phòng lưu giữ phạm nhân trong giờ nghị án


Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 27-6-2013, Tín cùng một nhóm thanh niên, trong đó có Trịnh Ngọc Lợi (19 tuổi, ở thôn Kim Tây, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước) đến nhậu tại quán của bà Lê Thị Tư ở thôn Kim Tây, xã Phước Hòa. Tại đây, Lợi thấy bàn bên cạnh có cô gái khá xinh tên là L.T.N.H. (17 tuổi, ở TP Quy Nhơn) cũng đang ngồi nhậu nên ra sức tán tỉnh làm quen.
Mặc dù, chưa từng quen biết nhau, nhưng sau những câu nói tán tỉnh, tâng bốc của Lợi, H nhanh chóng tỏ ra thân thiết như đã quen nhau từ trước. Vì thế, sau khi tàn cuộc nhậu, Lợi rủ H đi dạo và dẫn vào trong trường THPT Tuy Phước 2 (cơ sở 2, đóng tại thôn Kim Tây, xã Phước Hòa) để quan hệ tình dục. 

Thấy Lợi đi lâu không quay lại, Võ Thanh Tín đi tìm thì thấy Lợi và H. đang quan hệ. Thấy vậy, Tín liền đứng đó, chờ Lợi quan hệ xong, thì xông vào dùng vũ lực ép H. quan hệ với mình, mặc cho nạn nhân đã ra sức chống cự.

Kết thúc phiên xét xử, TAND huyện Tuy Phước đã tuyên phạt Võ Thành Tín mức án 2 năm 6 tháng tù giam.