Ngôi sao bị nhầm 'gốc Việt' không dự trận Nhật Bản gặp Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngôi sao tấn công Ritsu Doan chưa thể trở lại đội hình ĐT Nhật Bản ở hai trận đấu tại vòng loại cuối World Cup 2022 với ĐT Việt Nam và ĐT Oman trong tháng 11 này.

Trước khi trở thành cầu thủ tấn công hay bậc nhất của "Samurai xanh", Ritsu Doan từng là một tài năng triển vọng từ khi mới 18 tuổi. Anh thu hút sự chú ý của người hâm mộ Việt Nam bởi cái tên dường như có liên quan tới họ Đoàn hoặc Doãn ở nước ta.

Thậm chí, có thông tin còn cho rằng Ritsu Doan là cầu thủ gốc Việt. Tuy nhiên, đây là một sự hiểu lầm vì anh là một cầu thủ Nhật chính gốc. Ritsu là cái tên được người hâm mộ nhớ tới khi ghi bàn duy nhất từ chấm 11m giúp Nhật Bản đánh bại Việt Nam ở tứ kết Asian Cup 2019.

Ritsu Doan chưa kịp trở lại trong tháng 11

Ritsu Doan chưa kịp trở lại trong tháng 11

Ở tuổi 23, Ritsu Doan là trụ cột của ĐT Nhật Bản. Tuy nhiên, anh vắng mặt ở loạt trận tháng trước do dính chấn thương đầu gối.

Cầu thủ chạy cánh này ban đầu dự kiến phải tới hết tháng 11 mới trở lại, nhưng trong diễn biến mới nhất, anh bất ngờ có tên trong danh sách thi đấu của PSV Eindhoven với Monaco ở Europa League vào rạng sáng 5-11.

Báo chí Hà Lan tỏ ra ngạc nhiên với sự hồi phục thần kỳ của Ritsu Doan, người được đặt trọn hy vọng ở trận tranh ngôi nhất bảng B này của PSV.

Dù vậy, trong danh sách mới nhất chuẩn bị cho 2 trận trong tháng 11 ở vòng loại cuối World Cup 2022 gặp Việt Nam và Oman của ĐT Nhật Bản, Ritsu Doan không có tên. HLV Moriyasu Hajime sẽ phải tính đến giải pháp khác thay thế.

Thiếu Ritsu Doan nhưng ĐT Nhật Bản vẫn còn nhiều ngôi sao đáng chờ đợi như Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Maya Yoshida (Sampdoria), Takehiro Tomiyasu ( Arsenal) hay nhất là Takumi Minamino của Liverpool.

Nhật Bản hiện đang xếp thứ 4 bảng B vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, kém đội đầu bảng Ả Rập Xê Út 6 điểm. "Samurai xanh" phải nỗ lực thắng 6 trận còn lại để giành vé trực tiếp đến Qatar vào năm sau.