Ngồi buồn, gọi điện báo cướp để lừa cảnh sát

ANTĐ - Cú điện thoại báo nạn nhân đang bị một nhóm thanh niên chặn đánh, cướp đi 2 điện thoại di động...Tuy nhiên khi ập tới nơi thì cảnh sát mới biết rằng cú điện thoại đó là giả.
Tối 24 - 5 cơ quan cảnh sát điều tra huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An bất ngờ nhận được một cú điện thoại từ số máy lạ, đầu dây bên kia một giọng nam thanh niên hốt hoảng thông báo anh ta hiện đang bị một nhóm thanh niên chặn đánh, cướp đi 2 điện thoại di động và một số tiền khi đang đi trên đường tại địa bàn một xã ở huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Lập tức lên đường làm nhiệm vụ, tổ công tác của cơ quan cảnh sát điều tra huyện Nam Đàn tìm đến địa điểm được thông báo để lấy lời khai và truy bắt hung thủ. Tuy nhiên khi khi tìm đến địa chỉ nói trên thì cảnh sát mới biết rằng cú điện thoại đó là giả. Danh tính đối tượng sau đó được xác định là Nguyễn Thanh Sơn (19 tuổi) trú tại xã Nam Kim huyện Nam Đàn (Nghệ An). Sơn khai do ngồi buồn miệng nên đã nghĩ ra trò gọi điện để lừa cảnh sát cho vui.

Hành vi báo tin giả của Nguyễn Thanh Sơn đã bị CAH Nam Đàn (Nghệ An) ra quyết định xử phạt hành chính vào ngày 29 - 5.