Ngồi 7 giờ mỗi ngày làm tăng nguy cơ tiểu đường

ANTĐ - Phụ nữ nhạy hơn với tổn thương thể chất do lối sống lười vận động.

Một nghiên cứu gần đây phát hiện ra rằng phụ nữ ngồi tới 7 giờ/ngày tăng nguy cơ bị tiểu đường týp 2 so với những người tích cực vận động hơn.

Các xét nghiệm máu cho thấy phụ nữ ngồi 7 giờ/ngày có nồng độ cao hơn các chỉ báo hóa học dẫn tới tiểu đường.

Các nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại học Leicester cho biết không phát hiện thấy mối liên quan tương tự ở nam giới. Lý do có thể là phụ nữ nhạy hơn với tổn thương thể chất do lối sống lười vận động như ngồi nhiều.

Nếu không được điều trị bệnh tiểu đường týp 2 có thể làm tăng nguy cơ đau tim, mù và cắt cụt chi. Thừa cân, lười vận động và chế độ ăn nghèo nàn là các yếu tố nguy cơ chính gây bệnh này.