Ngọc Sơn đi xe đạp ôn lại kỷ niệm xưa

ANTĐ -Xuất hiện trong buổi tập nhạc chuẩn bị cho đêm diễn "Tình khúc vượt thời gian" ngày 24-10 tại nhà hát Hòa Bình, Ngọc Sơn gây bất ngờ cho mọi người khi tự "cưỡi" xe đạp đến phòng tập.

Một thời gian dài từ khi cha bị bệnh đến khi qua đời, Ngọc Sơn hủy tất cả các sô diễn để dành trọn thời gian cho đấng sinh thành. Sau thời gian chịu tang cha, “ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn bắt đầu trở lại sân khấu nhiều hơn. 

Xuất hiện trong buổi tập nhạc chuẩn bị cho đêm diễn "Tình khúc vượt thời gian", "ông hoàng nhạc sến" gây bất ngờ cho mọi người khi tự "cưỡi" xe đạp đến phòng tập. Lý giải về hành động bất ngờ này, Ngọc Sơn chia sẻ đây là một sở thích đặc biệt của anh. Vào lúc rảnh rỗi, anh thường lấy xe chạy lòng vòng vừa để thư giãn, rèn luyện sức khỏe còn vừa ôn lại kỉ niệm cũ.

Dù được mệnh danh là “ông hoàng nhạc sến”, có cát-xê cao ngất ngưởng, dư sức sở hữu siêu xe hàng hiệu nhưng trong nhà anh luôn có treo một chiếc xe đạp kỷ niệm cho thời gian khó. Ngọc Sơn tâm sự: "Sơn là người sống rất nội tâm, những gì đã trôi qua luôn nằm trong tiềm thức của mình. Vì thế thỉnh thoảng Sơn vẫn hay đạp xe loanh quanh để nhắc mình nhớ về cảnh cơ hàn đã qua".

Trải qua cú sốc khá lớn sau sự ra đi đột ngột của cha, Ngọc Sơn từng khiến khán giả hoang mang khi thấy anh suy sụp, giam lỏng bản thân với thế giới bên ngoài. Khi được hỏi về tình trạng hiện nay, Ngọc Sơn chia sẻ: "Ai cũng có những nỗi đau, riêng Sơn còn là người rất nhạy cảm. Gia tài của Sơn cũng chỉ có ba mẹ mà thôi nhưng cuộc đời xô đẩy, trao cho mình cơ hội là người ca sĩ được nhiều người yêu mến. Mỗi lần đứng trên sân khấu, chứng kiến những tình cảm chân thật, yêu mến của khán giả dành cho mình khiến Sơn thật sự xúc động. Biến cố đã qua, sau khi đã toàn tâm lo cho gia đình của mình thì Sơn quyết định quay về với khán giả, trân trọng đại gia đình và quyết tâm cống hiến hết mình cho họ".

Hiện tại, bên cạnh việc đi hát đều đặn phục vụ khán giả, Ngọc Sơn đang thu âm album mới với nhiều bài hát ý nghĩa để đem âm nhạc, tiếng hát của mình cống hiến cho "đại gia đình" khán giả của mình. 

Với chủ đề Bài tình ca cho em, trên sân khấu "Tình khúc vượt thời gian" tháng 10, Ngọc Sơn sẽ trình diễn ba ca khúc: Con đường xưa em đi (Châu Kỳ - Hồ Đình Phương), Em là tất cả (Lam Phương) và Ảo ảnh (Y Vân).

Trong buổi tập chuẩn bị cho đêm diễn 24-10-2015, còn có sự xuất hiện của nam ca sĩ Quang Dũng khi anh đích thân lái xe hơi đến địa điểm tập. Cuộc gặp gỡ bất ngờ, Ngọc Sơn và Quang Dũng rất thân thiết với nhau trong suốt quá trình luyện tập cũng như nghỉ giải lao.

Chất giọng trầm ấm của nam ca sĩ điển trai Quang Dũng dường như sinh ra là để hát các ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, trầm lắng. Anh là một trong số những ca sĩ trẻ hiếm hoi đạt được thành công với những tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, và sau này là các nhạc sĩ tài danh khác. Trong đêm nhạc này, nam ca sĩ Quang Dũng sẽ thể hiện hai ca khúc mang nhiều tự sự Khúc thụy du (Anh Bằng, thơ Du Tử Lê) và Kỷ niệm (Phạm Duy).

Lê Minh nhóm MTV sau tai nạn giao thông, hiện đang vẫn phải di chuyển với sự trợ giúp của chiếc nạng. Anh cùng với nhóm của mình sẽ góp mặt trên sân khấu nhạc xưa này với liên khúc nhạc ngoại lời Việt Triệu đóa hoa hồng – Em đẹp nhất đêm nay.

Ngoài sự có mặt của nam ca sĩ Ngọc Sơn, Quang Dũng, nhóm MTV, chương trình còn có sự tham gia của hàng loạt các tên tuổi gạo cội của làng nhạc thập niên 70 như: Lệ Thu, Phương Dung, Anh Khoa và các ca sĩ thế hệ trẻ như Vân Khánh, Quốc Đại, Kasim Hoàng Vũ… 

Một số hình ảnh của Ngọc Sơn và các ca sĩ khác trong buổi tập luyện chương trình:

  Ngọc Sơn đi xe đạp ôn lại kỷ niệm xưa ảnh 1 Ngọc Sơn đi xe đạp ôn lại kỷ niệm xưa ảnh 2 Ngọc Sơn đi xe đạp ôn lại kỷ niệm xưa ảnh 3 Ngọc Sơn đi xe đạp ôn lại kỷ niệm xưa ảnh 4 Ngọc Sơn đi xe đạp ôn lại kỷ niệm xưa ảnh 5 Ngọc Sơn đi xe đạp ôn lại kỷ niệm xưa ảnh 6