Ngoại trưởng Ukraine "đổ dầu vào lửa", dùng lời lẽ xúc phạm tổng thống Putin

ANTĐ - Sự việc này chắc chắn sẽ đi vào lịch sử ngoại giao, khi lãnh đạo cao cấp của Kiev đã công khai “chửi thề” người đứng đầu một quốc gia. Ngoại trưởng Ukraine Andrey Deshchitsa đã cùng những người biểu tình hô to khẩu hiệu “Putin là kẻ ngu ngốc” trước cổng đại sứ quán Nga ở Kiev.

Bộ trưởng ngoại giao Andrey Deshchitsa đã đến hiện trường biểu tình trước cổng đại sứ quán Nga, nơi hiện tại đang có rất nhiều xe ôtô bị lật đổ, cờ Nga bị xe rách và tường nhà vấy đầy sơn và trứng vỡ.

Ngoại trưởng Deshchitsa đã về phe người biểu tình và nói lời lẽ xúc phạm đến tổng thống Putin

Thay vì kêu gọi những người biểu tình dừng hành động của mình lại, ông Deshchitsa đã về phe với đám đông. Đoạn phim đã ghi lại ông cùng người biểu tình hô to khẩu hiệu: “Nga, hãy ra khỏi Ukraine. Putin là một kẻ ngu ngốc”.

Ngôn ngữ ngoại giao này được hưởng ứng nhiệt tình bởi đám đông đang ngày càng phấn khích. Khẩu hiệu mang tính xúc phạm cao này bắt đầu được nói từ một nhóm người hâm mộ bóng đá, vốn có tư tưởng chống đối Nga.

Hiện tại chính quyền Ukraine chưa đưa ra phản hồi nào về hành động đặc biệt của ông Deshchitsa trước cổng đại sứ quán Nga.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên các lãnh đạo Ukraine  “chửi thề” đối với tổng thống Putin. Oleg Lyashko, một bộ trưởng của Ukraine và là người về thứ 3 trong cuộc bầu cử tổng thống tháng trước, cũng được ghi nhận đã nói ra những câu từ tương tự trong chiến dịch chạy đua tổng thống của mình.

Kênh truyền hình RT của Nga đưa tin về vụ việc: