Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ: Mọi sự kiên nhẫn với Nga đều có giới hạn

ANTĐ - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Ankara đã kiềm chế để gìn giữ các mối quan hệ song phương với Moscow nhưng cảnh báo "sự kiên nhẫn là có giới hạn".

Mối quan hệ của Thổ Nhĩ Kỳ và Nga bắt đầu có dấu hiệu rạn vỡ khi không quân nước này bắn rơi chiến đấu cơ Su-24 của Nga hôm 24-11 vì cho rằng xâm phạm không phận của Ankara. Hành động này đã khiến cả hai bên chuyển từ một mối quan hệ nồng ấm sang đối đầu sau Chiến tranh Lạnh. 

Căng thẳng chưa hề có dấu hiệu giảm nhiệt thì mới đây, một tàu khu trục Smetlivy của Nga đã bắn cảnh cáo tàu cá của Thổ Nhĩ Kỳ khi nó đang tiến gần với khoảng cách 1km trong khu vực phía bắc biển Aegean, cách đảo Limnos của Hy Lạp khoảng 22km, nhằm ngăn chặn va chạm.

Phía Nga cho rằng Moscow đang ngăn chặn những gì mà họ gọi là hành động khiêu khích của Thổ Nhĩ Kỳ đối với lực lượng của Nga tại Syria thì Thổ Nhĩ Kỳ lại nhấn mạnh Hải quân Nga đang phóng đại sự việc và dù rất kiềm chế nhưng mọi sự kiên nhẫn với Nga đều có giới hạn.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ: Mọi sự kiên nhẫn với Nga đều có giới hạn ảnh 1Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ: Mọi sự kiên nhẫn với Nga đều có giới hạn

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Ý Corriere della Sera hôm 14-12, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Mevlut Cavusoglu cho biết: "Tàu của chúng tôi chỉ là một chiếc tàu đánh cá, dường như Hải quân Nga đang phóng đại mức độ sự việc. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn phải thiết lập lại các mối quan hệ song phương trước kia, nhưng sự kiên nhẫn của chúng tôi có một giới hạn".

Lật lại vụ bắn rơi Su-24, ông Cavusoglu nhấn mạnh, Nga đã "tự đặt mình vào một vị trí vô lý" với những cáo buộc từ Tổng thống Vladimir Putin cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay phản lực để bảo vệ nguồn cung dầu từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. "Không ai tin điều đó", ông nói. 

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng chỉ trích sự can thiệp quân sự của Nga tại Syria và nói rằng hành động đó chỉ nhằm vực dậy chế độ của Tổng thống  Bashar al-Assad, "Thật không may, Nga không phải ở Syria để chống lại những kẻ khủng bố, chỉ có 8% các cuộc không kích của nước này nhằm vào IS, trong khi 92% còn lại là chống lại các nhóm nổi dậy đối nghịch với Assad", ông Cavusoglu nói.