Ngoại trưởng Nhật Bản thăm Philippines, bàn về Biển Đông

ANTD.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 10-8 đã lên đường đi thăm Philippines và có cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Rodrigo Duterte.

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida

Ông Kishida cũng sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Philippines Perfecto Yasay Jr vào hôm nay 11-8.

Trong chuyến thăm 3 ngày này, ông Kishida sẽ truyền tải lập trường của Nhật Bản rằng tranh chấp trong vùng Biển Đông cần phải được giải quyết một cách hòa bình giữa các bên có liên quan dựa trên luật pháp quốc tế.

Bắc Kinh đã không chấp nhận phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực ở La Haye (Hà Lan) bác bỏ việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với phần lớn khu vực Biển Đông. Philippines, một trong những nước có tranh chấp với Trung Quốc đã đệ đơn kiện về vấn đề này.

Nhật Bản dự tính sẽ tặng Philippines các tàu tuần tra và Ngoại trưởng Nhật Bản Kishida sẽ trao đổi ý kiến với phía Philippines về việc hai nước có thể hợp tác với nhau như thế nào để cải thiện khả năng tuần tra biển của Philippines trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường các hoạt động tại Biển Đông.