Ngoại trưởng Nga tới Ảrập Saudi thảo luận về tình hình ở Syria và Iraq

ANTĐ - Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Nga cho biết ngày thứ Sáu (20/6), Ngoại trưởng Nga, ông Sergei Lavrov đã tới Saudi Arabia để thảo luận về tình hình ở Syria và Iraq.
Ngoại trưởng Nga tới Ảrập Saudi thảo luận về tình hình ở Syria và Iraq ảnh 1

Ngoại trưởng Nga, ông Lavrov



Một quan chức cho biết: "Ông Lavrov sẽ thăm Jeddah, theo lời mời của ông Saud al-Faisal, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương quốc Ảrập Saudi, để tham gia các cuộc hội đàm với ban lãnh đạo Ả Rập".

Họ sẽ thảo luận về tình hình ở Syria, Iraq, vấn đề bảo đảm an ninh trong vùng Vịnh, cũng như các quan hệ giữa Nga và Ảrập Saudi.

Nga và Ảrập Saudi đang đối thoại tích cực về nhiều lĩnh vực khác nhau. Vào ngày 3/6, ông al-Faisal đã đến thăm Sochi và gặp gỡ Tổng thống Nga, Vladimir Putin và Ngoại trưởng Lavrov. Ngày 9/6, ông Lavrov và al-Faisal đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại. Họ đã thảo luận các nỗ lực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria và tình trạng xung đột trong khu vực.

Hai nước cũng thảo luận về vấn đề phát triển hợp tác kinh tế, năng lượng. Vào ngày 18/6, Nga và Saudi Arabia đã nhất trí về một thỏa thuận liên chính phủ, về hợp tác trong việc sử dụng năng lượng hạt nhân và các bước tiếp theo trong việc chuẩn bị ký kết thỏa thuận hợp tác.