ANTĐ - Ngày 16-4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, Moscow hy vọng rằng Kiev sẽ không sử dụng quân đội chống nhân dân và sẽ tìm mọi cách để Ukraine hiểu được nguyện vọng của nhân dân.
ANTĐ - Tình hình tại miền Đông Ukraine leo thang căng thẳng sau khi có thông tin lực lượng đặc nhiệm Ukraine đấu súng với các phần tử ly khai, khiến một nhân viên an ninh Ukraine thiệt mạng. Trong khi đó, Mỹ và Nga đã lên tiếng cảnh báo lẫn nhau về tình hình bất ổn tại quốc gia Đông Âu này.
ANTĐ - Trong khi cuộc điện đàm giữa ngoại trưởng Nga-Ukraine lóe lên tia hy vọng về một định dạng đàm phán đa phương thì Mỹ lại tuyên bố sẽ tăng cường đến biển Đen một khu trục hạm tên lửa nữa.
ANTĐ - Miền Đông Ukraine ngày càng nóng bỏng khi bùng phát các cuộc biểu tình ở 2 tỉnh Donetsk và Kharkov đòi thành lập “nước cộng hòa nhân dân” đối đầu với lực lượng an ninh của chính quyền trung ương Kiev.
ANTĐ - Ngày 08-04, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, những cuộc biểu tình ở phía đông Ukraine chả khác gì những sự kiện trước đây xảy ra trên quảng trường Maidan ở trung tâm Kiev, phương Tây chẳng có cớ gì mà đổ lỗi cho Nga.
ANTĐ - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 3-4 cho biết, Nga sẽ thực thi tất cả các biện pháp chính trị và kỹ thuật, quân sự cần thiết để bảo vệ an ninh đất nước, trước việc NATO tăng cường hiện diện quân sự tại các nước Đông Âu và Baltic tiếp giáp với Nga.
ANTĐ - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 30-3 đã có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ, Ngoại trưởng John Kerry bàn về tương lai chính trị của Ukraine. Cuộc gặp này được coi như việc thực thi một thỏa thuận giữa Nga - Mỹ trong cuộc điện đàm giữa 2 tổng thống cách đó 2 ngày. Trong khi đó, người dân bán đảo Crimea đang vui mừng sáp nhập vào Liên bang Nga và đã chính thức chuyển múi giờ sinh hoạt sớm hơn 2 giờ trùng với múi giờ Matxcova.
ANTĐ - Quyền Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov ngày 26-2 cho biết, ông đã ký quyết định giải thể lực lượng cảnh sát chống bạo động Berkut với cáo buộc tấn công người biểu tình chống chính phủ tại Quảng trường Độc lập ở Thủ đô Kiev.
ANTĐ - Ngày 25-2, Quốc hội Ukraine thông báo, kế hoạch bỏ phiếu về việc thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc được lùi lại 2 ngày đến 27-2 để các bên tiếp tục tham vấn. Hiện Ukraine đang nằm dưới sự điều hành của một chính phủ lâm thời do Chủ tịch Quốc hội Oleksandr Turchinov lãnh đạo.
ANTĐ - Ngày 23-2, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice đã cảnh báo Nga không nên triển khai quân đội đến Ukraine, giữa lúc khủng hoảng chính trị chưa có lối thoát tại nước láng giềng thuộc Liên Xô cũ này, và cho rằng động thái này sẽ là một “sai lầm nghiêm trọng.”
ANTĐ - Ngày 4-2, trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov được tổ chức tại Moscow, lãnh đạo Liên minh Dân tộc Syria (SNC) Ahmed Jarboe khẳng định rằng SNC sẽ tham dự cuộc hòa đàm Geneva lần thứ 2 tới.
ANTĐ - Tại buổi họp báo sau cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Iran Javad Zarif tại Tehran vào ngày 11/12/2013, phía Iran kiên quyết yêu cầu Nga thực hiện thực hiện hợp đồng bàn giao các hệ thống tên lửa phòng không S-300.
ANTĐ - Ngày 23-10, một quan chức thuộc Bộ Công thương Nga cho biết, nước này có kế hoạch sẽ tiêu hủy khoảng 140.000 quả tên lửa và 3,5 tỷ viên đạn cũ trước năm 2020, nhưng khó có thể đáp ứng được thời hạn này.
ANTĐ - Ngày 22-7, Phó Thủ tướng Syria Qadri Jamil cho biết, hợp đồng của Nga cung cấp các hệ thống phòng không S-300 hiện đại cho Syria vẫn còn hiệu lực.
ANTĐ - Ngày 19-9, Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng chỉ trích hoạt động của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và xác nhận thời điểm chính thức từ ngày 1-10 tới, cơ quan này sẽ chấm dứt toàn bộ mọi hoạt động trên lãnh thổ Liên bang Nga.