Nga khó chịu với NATO, Mỹ tuyên bố "quan hệ với Nga vẫn tốt"

Nga khó chịu với NATO, Mỹ tuyên bố "quan hệ với Nga vẫn tốt"

ANTĐ - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov vừa bày tỏ thái độ không hài lòng về cách cư xử “thiếu chuyên nghiệp” của NATO. Trong khi đó, Mỹ tuyên bố quan hệ với Nga vẫn mang tính chất “rất xây dựng”, trừ các vấn đề có liên quan đến Ukraine.
Nga phản đối cáo buộc của Mỹ trong vấn đề Ukraine

Nga phản đối cáo buộc của Mỹ trong vấn đề Ukraine

ANTĐ - Những diễn biến liên quan đến các nỗ lực hòa bình tại miền Đông Ukraine trong mấy ngày gần đây có vai trò rất lớn của Nga, bất chấp việc Moscow đang đối mặt với rất nhiều lời chỉ trích từ các nước phương Tây về sự liên quan của Nga tới cuộc khủng hoảng Ukraine. Đáp lại những lời chỉ trích này ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày hôm qua đã lên tiếng tố cáo rằng, chính nước Mỹ mới đang làm xói mòn những nỗ lực hòa bình ở Ukraine.
300 xe tải chở hàng viện trợ khởi hành đến miền đông Ukraine

300 xe tải chở hàng viện trợ khởi hành đến miền đông Ukraine

ANTĐ - Gần 300 xe tải chở 2.000 tấn hàng viện trợ nhân đạo đã khởi hành đến miền đông Ukraine, sau khi Nga và Ukraine đồng ý thực hiện một sứ mệnh nhân đạo, dưới sự chỉ đạo của hội Chữ thập đỏ, người đại diện của Moscow cho biết.
Nga gửi đoàn viện trợ phi quân sự sang miền đông Ukraine

Nga gửi đoàn viện trợ phi quân sự sang miền đông Ukraine

ANTĐ - Ngày 11-8, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, một đoàn xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo của Nga chuẩn bị khởi hành lên đường sang miền đông Ukraine dưới sự bảo trợ của Bộ Tình trạng khẩn cấp. 
Ngoại trưởng Nga và Anh yêu cầu Kiev thực hiện tuyên bố Geneve

Ngoại trưởng Nga và Anh yêu cầu Kiev thực hiện tuyên bố Geneve

ANTĐ - Ngày 9-7, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp đến từ Anh, Philip Hammond đã thảo luận về tình hình ở Ukraine, đồng thời yêu cầu các cơ quan ủy quyền ở Kiev thực thực hiện theo các quy định được nêu trong tuyên bố Geneve.
Nga tuyên bố sẽ ra tay nếu có kẻ động đến Crimea

Nga tuyên bố sẽ ra tay nếu có kẻ động đến Crimea

ANTĐ - Ngày 28-7, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, Crimea là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Nga, không bao giờ có bất cứ cuộc thương lượng nào với bất cứ ai về tương lai của bán đảo này.