Nga giải thích mối quan hệ với Hamas

Nga giải thích mối quan hệ với Hamas

ANTD.VN -  Ngày 10-12, phát biểu tại một diễn đàn trực tuyến ở Doha (Qatar), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, mối liên hệ của Nga với Hamas chỉ giới hạn ở nhánh chính trị của Hamas đang hoạt động tại Qatar.
Nga hối thúc mở rộng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Nga hối thúc mở rộng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

ANTD.VN -  Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng đại diện của châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) nên được mở rộng để cơ quan này có thể đáp ứng các nhu cầu địa chính trị hiện đại.
Nga yêu cầu Mỹ cấp phép để máy bay chở Ngoại trưởng Lavrov tới New York

Nga yêu cầu Mỹ cấp phép để máy bay chở Ngoại trưởng Lavrov tới New York

ANTD.VN -  Đại sứ Nga tại Washington, ông Anatoly Antonov ngày 13-4 nhấn mạnh, Mỹ phải cấp phép cho chuyến bay của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tới New York, nơi đặt trụ sở của Liên hợp quốc, để có thể tham dự các sự kiện của Liên hợp quốc vào cuối tháng 4 mà không kèm theo bất kỳ điều kiện nào.
Ngoại trưởng Nga chê NATO 'thiếu văn hóa ngoại giao'

Ngoại trưởng Nga chê NATO 'thiếu văn hóa ngoại giao'

ANTD.VN -  Phản ứng của NATO trước quyết định của Nga về việc đình chỉ hoạt động phái bộ ngoại giao Nga ở Brussels và phái bộ ngoại giao NATO ở Matxcơva đã bộc lộ sự thiếu văn hóa ngoại giao của khối này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 19-10 cho biết.
Ngoại trưởng Nga: Matxcơva không có ý định rời xa châu Âu

Ngoại trưởng Nga: Matxcơva không có ý định rời xa châu Âu

ANTD.VN -  Phát biểu sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Phần Lan Pekka Haavisto hôm qua 15-2, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh rằng, Nga sẽ không rời xa châu Âu và có ý định tiếp tục tham gia hợp tác cùng có lợi với các nước cùng chí hướng ở châu Âu.
Ngoại trưởng Nga kêu gọi Mỹ gia hạn hiệp ước New START

Ngoại trưởng Nga kêu gọi Mỹ gia hạn hiệp ước New START

ANTD.VN -  Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov vừa lên tiếng khẳng định rằng, việc gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) có lợi cho tất cả các bên liên quan, đồng thời kêu gọi Mỹ duy trì thỏa thuận này.