Ngoại trưởng Nga-Mỹ nhất trí "một cuộc gặp cá nhân" về Syria tại Geneva

ANTD.VN -Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã nhất trí gặp lại nhau tại Geneva, Thụy Sĩ trong hai ngày mùng 8 và 9-9, nhằm cố tìm ra một thỏa thuận về hợp tác chung trong các vấn đề ở Syria.

Ngoại trưởng Nga-Mỹ nhất trí "một cuộc gặp cá nhân" về Syria tại Geneva ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) và người đồng cấp Mỹ John Kerry

Bộ Ngoại giao Nga ngày mùng 7-9 cho biết, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã nhất trí "một cuộc gặp cá nhân" tại Geneva vào ngày mùng 8-9.

Tuyên bố trên được đưa ra khi hai ngoại trưởng Nga, Mỹ đang hoàn tất các nội dung chi tiết còn lại của một thỏa thuận về thiết lập hợp tác chung Moscow-Washington trong cuộc chiến chống các nhóm khủng bố đang hoạt động ở Syria, việc mở rộng hành lang viện trợ nhân đạo tại thành phố chiến sự Aleppo, và khởi động tiến trình chính trị nội bộ Syria.

Được biết, sau cuộc gặp ngày 5-9 bên lề Hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 tại Trung Quốc, hai nhà ngoại giao hàng đầu Nga, Mỹ đã không đạt được thỏa thuận nào về Syria, do hai bên vẫn còn tồn tại một vài khác biệt lớn.

Trong một diễn biến liên quan, vào ngày mùng 7-9, ông Riyad Hijab, điều phối viên Ủy ban Đàm phán cấp cao (HNC), đại diện cho liên minh gồm nhiều nhóm đối lập ở Syria khẳng định, HNC sẽ bác bỏ bất kỳ thỏa thuận nào giữa Nga và Mỹ về giải pháp cho cuộc xung đột ở quốc gia Ả Rập, nếu các nội dung trong thỏa thuận không giống với kế hoạch của nhóm này.

Ông Hijab, hiện đang có mặt tại London (Anh), đã đưa ra tuyên bố trên, sau khi công bố tiến trình hòa bình ở Syria do HNC đề xuất.