Ngoại trưởng Nga: Mỹ đang đẩy Ukraine đến xung đột

ANTĐ - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng nếu hoà bình ở Ukraine chỉ phụ thuộc vào Nga và các nước châu Âu, cơ hội đạt được nó sẽ cao hơn. Tuy nhiên, ông chắc chắn rằng Mỹ đang đẩy Ukraine đến sự đối đầu.

“Chúng tôi có những đối tác bờ bên kia đại dương, các đồng nghiệp Mỹ, những người mà theo rất nhiều chứng cứ, đang đẩy Ukraine đến con đường đối đầu”, ngoại trưởng Lavrov nói với kênh truyền hình Rossiya 1.

Ông cho rằng một trong những nguyên nhân giải thích cho tình trạng bạo lực ở Ukraine đó là không phải tất cả các lực lượng vũ trang đang chiến đấu với quân tự vệ ở miền đông đều dưới quyền kiểm soát của chính phủ.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

“Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko muốn giảm căng thẳng và tiếp tục lệnh ngừng bắn, tuy nhiên, cũng có một vài thế lực thuộc chính quyền Ukraine vẫn điều khiển và hợp tác với những lực lượng yêu nước cực đoan như Right Sector, mặt trận Igor Kolomoysky, và nhiều nhóm vũ trang khác. Những lực lượng này không hề tuân lệnh của chính phủ hay tổng tư lệnh”, ông Lavrov cho biết.

Vào hôm 27/6, tổng thống Poroshenko đã quyết định kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 72 giờ. Trong suốt 1 tuần ngừng bắn vừa qua, những cuộc giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ở miền đông nam Ukraine và cả 2 bên đều buộc tội đối phương có hành động khiêu khích.

Trả lời với phóng viên ở Brussels, tổng thống Ukraine đã buộc tội Nga không có bất kì hành động nào nhằm mang hoà bình trở lại đất nước của ông.

Ông Lavrov lập tức chối bỏ cáo buộc này và cho biết rằng việc thả 4 quan sát viên của OSCE gần đây là một minh chứng rõ nét cho sự can thiệp của Nga vào quá trình hoà bình. Theo ngoại trưởng Nga, quân tự vệ miền đông Ukraine có thể nghe lời khuyên từ Nga nhưng những người này cũng có quan điểm riêng.

Ngoại trưởng Lavrov cũng nhận xét về thoả thuận kinh tế giữa Ukraine và EU được kí kết vào hôm 27/6 và cho biết rằng Nga sẽ xem xét các biện pháp để bảo vệ những lợi ích kinh tế bị ảnh hưởng bởi thoả thuận này.

Ông tỏ ra hoài nghi về sự cải cách hiến pháp được đề ra bởi tổng thống Ukraine và nhắc nhở rằng Ukraine đã cam kết trong thoả thuận Geneva rằng sẽ làm minh bách quá trình sửa đổi hiến pháp. Ông quan ngại về bản hiến pháp mới vì cho rằng nó không được thay đổi dựa trên quá trình bàn bạc của các bên trong xung đột.