Ngoại trưởng Nga: Kiev đang tìm cách “san bằng” vùng đất đông nam Ukraine

ANTĐ - Hoạt động quân sự của chính phủ Kiev ở miền đông Ukraine dường như đang nhằm mục đích "san bằng vùng đất phía đông nam" và buộc dân thường nói tiếng Nga phải rời bỏ nhà cửa, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 11/8 cho biết.

Trong chuyến thăm Sochi, ông Lavrov đã bày tỏ ý kiến của mình về cuộc xung đột Ukraine, khi cho rằng mục đích thực sự dưới vỏ bọc các “hoạt động chống khủng bố” của Kiev là nhằm “san bằng” vùng đất miền đông nước này, ép buộc gần 60.000 người dân vô tội nói tiếng Nga phải rời bỏ quê hương đi tị nạn. 

“Rõ ràng, với một mục đích như vậy, Kiev sẽ nhằm tạo ra một cái nhìn khác đi về lịch sử, văn hóa, và mối quan hệ ruột thịt sâu sắc hàng thế kỷ giữa đồng bào nói tiếng Nga chúng tôi”,  ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov 


Cùng ngày, ông Lavrov cũng kêu gọi phương Tây không gây cản trở việc cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho vùng bị chiến tranh tàn phá ở miền đông Ukraine. "Hy vọng rằng, hoạt động nhân đạo này sẽ diễn ra nhanh chóng dưới sự bảo trợ của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế, chúng tôi cũng đã đồng ý tất cả các yêu cầu của giới chức trách Ukraine. Tôi hy vọng rằng các đối tác phương Tây sẽ tránh đặt những trở ngại đến viện trợ nhân đạo này”.

Trước đó, Hội đồng Bảo an LHQ tại Nga đã đề nghị triển khai một sứ mệnh nhân đạo quốc tế dưới sự bảo trợ của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế tới các vùng gặp khó khăn ở phía đông Ukraine.

Ngay sau đó, Kiev cho biết sẽ quản lý riêng vùng đất của mình và phủ nhận có một cuộc khủng hoảng nhân đạo ở nước này. Một số nước phương Tây, trong đó có Hoa Kỳ, Canada, Anh và Đức cho rằng, viện trợ nhân đạo của Nga chỉ nên được giao cho Ukraine khi Moscow nhận sự đồng ý của Kiev, nếu không nó sẽ trở thành "phi lý và bất hợp pháp".

Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ tuyên bố gần đây của các quan chức  London, Washington, Berlin và nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết của biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn một thảm họa nhân đạo trong khu vực đông nam Ukraine, đồng thời kêu gọi các đối tác phương Tây hỗ trợ sứ mệnh nhân đạo của nước này.