Ngoại trưởng Nga đoán lệnh ngừng bắn ở Syria khó thành công

ANTĐ - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa đưa ra dự đoán khá bi quan về sự thành công của thoả thuận ngừng bắn tại Syria trong phiên họp báo tại Munich, Đức vào hôm 13-2.

Khi được hỏi về khả năng thành công của thoả thuận ngừng bắn, Ngoại trưởng Lavrov phán đoán rằng, tỉ lệ thành công là 49%. Với việc thoả thuận ngừng bắn được thảo luận một cách rất nhanh gọn và không bao gồm các lực lượng trên chiến trường, giới chức phương Tây cũng không mấy tự tin vào kết quả của lệnh ngừng bắn.

Phát biểu trong cùng cuộc họp báo, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier dự đoán rằng, tỉ lệ thành công là khoảng 51%.
Ngoại trưởng Nga đoán lệnh ngừng bắn ở Syria khó thành công ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Vào hôm 12-2 vừa qua, Tổng thống Syria Bashar Assad vừa bày tỏ rằng, ông muốn quân đội Syria giành lại toàn bộ lãnh thổ bị chiếm đóng bởi phe đối lập, cũng như khủng bố. Trong khi một vài nhóm đối lập khẳng định rằng, họ sẽ không ngừng chiến đấu do không tin Nga sẽ chấm dứt hoạt động ném bom hỗ trợ quân đội chính phủ.

Một trong những khó khăn của lệnh ngừng bắn chính là buộc các phe phải đồng thời ngừng tấn công và lệnh ngừng bắn sẽ không được áp dụng cho các nhóm khủng bố, tuy nhiên, chính các nước phương Tây và Nga lại không thể thống nhất được thành phần khủng bố tại Syria.

Theo nhà phân tích Joshua Landis tại Trung tâm nghiên cứu Trung Đông của Mỹ, hiện có khoảng 1.500 nhóm đối lập tại Syria với nhiều nhóm hoạt động độc lập, trong khi lại có những nhóm liên minh thành mặt trận chung như Quân đội Tự do Syria (FSA). Hoà đàm Syria hiện không bao gồm sự hiện diện của tất cả các lực lượng tại chiến trường do đó, ngay cả khi lệnh ngừng bắn được áp dụng, cũng sẽ có những tay súng không cần tuân theo thoả thuận này.