Ngoại trưởng Mỹ viết gì trong sổ lưu niệm bảo tàng ở Hiroshima?

ANTĐ - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vừa đăng trên mạng xã hội rằng ông cảm thấy rất vinh dự trở thành Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên thăm Công viên Tưởng niệm Hòa bình ở thành phố Hiroshima của Nhật Bản. 

Ông Kerry là Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên thăm Công viên Tưởng niệm Hòa bình ở Hiroshima 

Ông Kerry cũng đăng một bức ảnh chụp bút tích ông lưu lại trong cuốn sổ lưu niệm của bảo tàng trong ngày 11-4.

Cùng với chữ ký, Ngoại trưởng Kerry viết: “Mọi người trên thế giới nên đến thăm và cảm nhận nguồn sức mạnh của bảo tàng này”.

Ông gọi bảo tàng là “bằng chứng rất nghiệt ngã, trần trụi và thuyết phục, không chỉ nhắc nhở chúng ta chấm dứt mối đe dọa của vũ khí hạt nhân, mà còn nhắc nhở chúng ta một lần nữa dành tất cả sức lực để khiến chiến tranh không xảy ra”.

Ông Kerry cũng bày tỏ hy vọng Tổng thống Mỹ sẽ tới thăm Hiroshima. Tuy nhiên, ông nói rằng ông không rõ liệu ông Barack Obama có tới đây với tư cách là Tổng thống hay không.