Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc đã sẵn sàng "hành động" chống lại Triều Tiên

ANTD.VN - Sau các cuộc thảo luận gần đây giữa Trung Quốc và Mỹ, Rex Tillerson, Ngoại trưởng Mỹ  khẳng định rằng, Bắc Kinh đã sẵn sàng “hành động” để chống lại Bình Nhưỡng sau hàng loạt vụ thử nghiệm tên lửa của nước này. 

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ, Donald Trump đã có cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại khu nghỉ mát của ông Trump ở Florida để thảo luận về những căng thẳng đang diễn ra trên bán đảo Triều Tiên.

The Guardian dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ rằng: “Chủ tịch Tập Cận Bình đã hiểu rõ vấn đề xảy ra trên bán đảo Triều Tiên, những đe dọa hạt nhân từ Bình Nhưỡng ngày càng tăng cao khiến Bắc Kinh cần phải có động thái để đối phó”.

Trong khi một nhóm chiến hạm của Hải quân Mỹ, bao gồm cả tàu sân bay USS Carl Vinson, đã bị chuyển hướng từ Australia sang Tây Thái Bình Dương nhằm đối phó với các cuộc thử nghiệm vũ khí tiếp theo của Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc đã sẵn sàng "hành động" chống lại Triều Tiên ảnh 1

Triều Tiên liên tục thực hiện các vụ thử nghiệm tên lửa hạt nhân khiến căng thẳng trong khu vực leo thang

Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, ông Dave Benham, bình luận về việc tái định vị lại nhóm tấn công tàu sân bay tới vùng biển gần Triều Tiên rằng: “Mối đe dọa số 1 trong khu vực tiếp tục được xác định là Triều Tiên. Bởi vì nước này vẫn tiến hành các vụ thử nghiệm tên lửa hạt nhân một cách “vô trách nhiệm” gây bất ổn tới an ninh khu vực và toàn cầu”.

HR McMaster, cố vấn an ninh quốc gia của Trump nhấn mạnh, các chiến hạm và các tàu quân sự khác đã được định vị lại gần Bình Nhưỡng, đó được xem là chiến lược khôn ngoan.

Mặc dù nhiều thành viên đảng Cộng hòa của Quốc hội Mỹ tỏ ra hoan nghênh lập trường mạnh mẽ hơn chống lại Triều Tiên, tuy nhiên họ đang vấp phải sự bất đồng với các thành viên của đảng Dân chủ.

Thượng nghị sĩ Ed Markey, thuộc đảng Dân chủ, cho rằng, sự gia tăng hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực sẽ dẫn đến sự leo thang căng thẳng với Triều Tiên và có thể dẫn tới chiến tranh hạt nhân.

Theo một báo cáo của NBC, Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ  đã đề nghị với  ông Trump và các cố vấn của ông rằng vũ khí hạt nhân có thể được trả lại cho Hàn Quốc để phòng thủ các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Trong khi đó, Bình Nhưỡng tiếp tục là “một cái gai” bên cạnh Washington và các đồng minh trong khu vực. Nước này đã từ chối ngồi vào bàn đàm phán, sửa đổi chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời liên tục thực hiện các cuộc thử nghiệm phát triển vũ khí hạt nhân, gây căng thẳng trong khu vực.

Người phát ngôn của Triều Tiên tuyên bố: "Thực tế ngày hôm nay cho thấy chúng ta phải chống lại quyền lực bằng quyền lực. Quyết định tăng cường răn đe hạt nhân của chúng tôi là sự lựa chọn đúng đắn".