Ngoại trưởng Mỹ thăm Ấn Độ

ANTĐ - Ngày 19-7, phát biểu trong cuộc gặp mặt các lãnh đạo cấp cao Ấn Độ nhân chuyến thăm chính thức nước này, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton cho biết, Mỹ “khuyến khích” các cuộc đàm thoại về vấn đề vũ khí hạt nhân giữa Ấn Độ và Pakistan và hoàn toàn ủng hộ Ấn Độ trong việc chống khủng bố.
 

Bà Hillary Rodham Clinton và Lãnh đạo đảng Quốc đại, bà Sonia Gandhi

Bà Clinton đến thăm Ấn Độ sau gần 1 tuần xảy ra các vụ đánh bom liên hoàn giết chết 20 người và hơn 130 người bị thương tại thành phố Mumbai. Cuộc gặp mặt các nhà lãnh đạo cấp cao của Ấn Độ hôm qua của Ngoại trưởng Mỹ tập trung thảo luận về các vấn đề chống khủng bố, hợp tác hạt nhân dân sự, tình hình an ninh tại Afghanistan và Pakistan, kế hoạch Mỹ rút quân tại Afghanistan và phát triển quan hệ chính trị và kinh tế của Mỹ với quốc gia Nam Á này. Sau Ấn Độ, Ngoại trưởng Mỹ tiếp tục công du tới Indonesia, Hồng Kông và lục địa miền Nam Trung Quốc rồi trở về nước vào ngày 25-7.