Ngoại trưởng Mỹ: Ông Trump quan ngại nhất Iran

ANTD.VN -Có mặt trong chuyến công du cùng Tổng thống Donald Trump tại Saudi Arabia ngày 20-5, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết, ông chủ Nhà Trắng coi Iran là mối quan ngại nhất đối với Mỹ tại khu vực vùng Vịnh.

Ngoại trưởng Mỹ: Ông Trump quan ngại nhất Iran ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson

Tuyên bố trên của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Iran Hassan Rouhani vừa tái đắc cử, trong khi ông Donald Trump đang có chuyến xuất ngoại đầu tiên, trong đó chọn khu vực vùng Vịnh là điểm đặt chân đầu tiên.

“Mỹ cũng hy vọng Tổng thống Iran Rouhani sẽ chấm dứt thử nghiệm tên lửa đạn đạo và khôi phục tự do ngôn luận ở nước ông ấy”, Ngoại trưởng Tillerson cho biết thêm.

Được biết, ông Trump là người đã chỉ trích rất gay gắt thỏa thuận hạt nhân quốc tế với Iran mà cựu Tổng thống Barack Obama đã ủng hộ hồi năm 2015.

Theo lời Ngoại trưởng Mỹ, trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên đến Saudi Arabia của ông Trump trên cương vị tổng thống, ông Trump có thể sẽ có cuộc chuyện với ông Rouhani, nhưng không phải lúc này.

"Tôi chưa bao giờ tắt điện thoại với bất cứ ai muốn có một cuộc trò chuyện mang tính xây dựng”, Tổng thống Trump nói, đồng thời ông muốn tạo ra một liên minh hùng mạnh để chống lại lực lượng khủng bố, trong khi đẩy lùi những tranh cãi xung quanh chính quyền của mình.

Ngoại trưởng Tillerson cũng đã có cuộc nói chuyện cùng với người đồng cấp Saudi Arabia Adel al-Jubeir.

Chính quyền Mỹ cũng đã xác nhận việc ký thỏa thuận vũ khí trị giá 350 tỷ USD trong hơn 10 năm với Saudi Arabia, với khoản thanh toán 110 tỷ USD sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Thỏa thuận này được Nhà Trắng tuyên bố là một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ an ninh giữa hai nước.