Ngoại trưởng Mỹ: "Không còn gì để nói" về Triều Tiên

ANTD.VN -Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson mới đây cho biết, Washington không còn gì để nói công khai về Triều Tiên, sau khi quốc gia này tiến hành một loạt các vụ thử tên lửa mới nhất, ngay trước khi diễn ra cuộc họp mặt hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung Quốc tại Florida.

Ngoại trưởng Mỹ: "Không còn gì để nói" về Triều Tiên ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson

"Triều Tiên vừa bắn một tên lửa đạn đạo tầm trung khác. Mỹ đã hết lời để nói về Triều Tiên. Chúng tôi không có bình luận gì thêm", Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết trong một tuyên bố mới đây.

Nguồn tin quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên vừa bắn một tên lửa đạn đạo về phía Nhật Bản. Tên lửa được phóng đi từ thành phố Sinpo, nơi có một căn cứ tàu ngầm của Triều Tiên - và bay xa khoảng 60km trước khi rơi xuống biển.

Hoạt động này xảy ra đúng một ngày trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Mar-a-Lago, Florida.

Cuộc họp được dự kiến thảo luận nhiều nội dung, trong đó sẽ có các cuộc đàm phán về mối đe dọa hạt nhân từ phía Triều Tiên.

Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của quân đội Hoa Kỳ cho biết, vụ phóng này có thể là một tên lửa đạn đạo tầm trung KN-15.

Nhật Bản cáo buộc việc phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên là "cực kỳ nghiêm trọng", và Tokyo phản đối mạnh mẽ hoạt động này của nước láng giềng.

Hàn Quốc đã kêu gọi tổ chức một phiên họp Hội đồng An ninh Quốc gia để xem xét tình hình.

Người dân Hàn Quốc theo dõi thông tin về việc Triều Tiên phóng tên lửa

Hồi tháng 8-2016, Triều Tiên đã đạt được bước đột phá lớn về công nghệ bằng việc phóng một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm gần Sinpo. Tên lửa đã bay khoảng 300 dặm trước khi rơi xuống biển trong Vùng nhận dạng phòng không của Nhật Bản. Tên lửa đó là KN-11, mà Triều Tiên gọi là Pukkuksong-1 hoặc Polaris-1.

Trong khi đó, tên lửa được phóng đi sáng nay dường như là KN-15, theo Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ có trụ sở tại Hawaii. Tên lửa này được cho là chỉ bay khoảng 40 dặm, sau khi được phóng đi lúc 6h40 (theo giờ Seoul) ngày 5-4, các quan chức quân sự Hàn Quốc cho biết.

Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ cho hay, tên lửa “không đe dọa Bắc Mỹ”.

Triều Tiên được cho là đang phát triển một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có thể tấn công Hoa Kỳ, và nhà lãnh đạo Kim Jong -un mới đây đã thề sẽ phóng thử tên lửa vào bất cứ lúc nào.