Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thăm chính thức Lào

ANTĐ - Hillary là ngoại trưởng Mỹ đầu tiên thăm chính thức Lào trong vòng 57 năm qua.
Chuyến thăm bước ngoặt của bà Clinton là một phần tín hiệu Hoa Kỳ 
đang ngày càng quan tâm đến châu Á

Tại thủ đô Viêng Chăn, bà đã gặp Thủ tướng Thongsing Thammavong và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongloun Sisoulith.

Trong năm nay, Mỹ đã chi 9 triệu USD để giúp dọn sạch bom mìn còn sót lại từ chiến tranh Việt Nam tại Lào. Theo một tuyên bố đưa ra sau cuộc gặp của bà Clinton với ông Thongsing, Hoa Kỳ và Lào cũng "đồng ý cải thiện và tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tìm kiếm người Mỹ vẫn còn mất tích từ thời chiến tranh Đông Dương". Hai bên cũng thảo luận việc Lào gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Chuyến đi của bà Clinton là một phần trong chuyến công du các nước châu Á. Các nhà phân tích cho rằng đây là tín hiệu quan tâm ngày càng tăng của Hoa Kỳ trong khu vực. 

"Chuyến đi của tôi phản ánh một ưu tiên chiến lược của chính sách đối ngoại Mỹ ngày hôm nay", bà Clinton phát biểu trước các phóng viên tại Mông Cổ hồi đầu tuần này.

 Tại các diễn đàn khu vực ASEAN vào cuối tuần này tại thủ đô Campuchia, bà sẽ tham gia trao đổi với 10 quốc gia trong khu vực và các nước châu Á khác, bao gồm cả Trung Quốc. Cũng trong dịp này, vấn đề căng thẳng trong vùng biển Đông được dự kiến ​​sẽ đứng đầu nghị trình.

Trước đó, bà Clinton đã kêu gọi đẩy mạnh tiến trình giải quyết xung đột trong vùng biển tranh chấp giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á.