Ngoại trưởng Mỹ bỏ cuộc họp với NATO để đón Chủ tịch Trung Quốc

ANTD.VN - Theo hãng tin Reuters, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ bỏ một cuộc họp với Ngoại trưởng các nước NATO vào tháng 4 để tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và công du Nga sau đó.

Hãng tin Reuters dẫn lời một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, ông Tillerson sẽ bỏ lỡ cuộc họp các ngoại trưởng NATO vào ngày 5 và 6-4 để cùng Tổng thống Donald Trump tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 6 và 7-4 ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Florida. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Tom Shannon sẽ là người thay thế ông Tillerson tham gia cuộc họp trên với các ngoại trưởng của NATO. 

Tuy nhiên, ông Tillerson sẽ gặp mặt đại diện 26 trong tổng số 27 nước còn lại của NATO vào ngày 22-3 để thảo luận biện pháp chống khủng bố, sau đó sẽ bay tới Italy để tham dự cuộc họp cấp ngoại trưởng của G7, rồi mới đến chuyến công du Nga.

Ngoại trưởng Mỹ bỏ cuộc họp với NATO để đón Chủ tịch Trung Quốc ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Tillerson sẽ không tham dự cuộc họp của NATO

Theo nhận định của một vài quan chức Mỹ, việc bỏ đi cuộc họp quan trọng với NATO và thăm Nga có thể sẽ làm các nước đồng minh của Mỹ thêm lo ngại về việc nước này đang ưu tiên những nước lớn trước và bỏ quên các quốc gia nhỏ đang có an ninh phải phụ thuộc vào Mỹ.

Hạ nghị sĩ Mỹ Eliot Engel cũng cho rằng, điều này là sai lầm nghiêm trọng do nó diễn ra vào đúng thời điểm nghi vấn về mối quan hệ giữa Tổng thống Trump và Nga đang tăng cao.

Bộ Ngoại giao Nga không thừa nhận nhưng cũng không bác bỏ chuyến thăm của ông Tillerson mà chỉ nói chờ đợi thông tin được công bố chính thức từ Washington.