Ngoại trưởng Lavrov: Nga không đe doạ những nước khác như Mỹ

ANTĐ - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa cho biết Nga không giống Mỹ, luôn đe doạ những nước khác nhằm đạt được mục đích riêng của mình.

Ông Lavrov cho biết Nga không bao giờ đe doạ hay ép buộc nước khác, điều này trái ngược với Mỹ, nếu nước nào không ủng hộ Mỹ, họ sẽ ngừng viện trợ và hợp tác. 

Ông cũng khẳng định đây là cách mà Mỹ đã thuyết phục các nước chấp nhận vấn đề Kosovo nhưng lại không ủng hộ sự việc ở Abkhazia và Nam Ossetia.

Ông Lavrov khẳng định Nga không giống Mỹ ở cách thuyết phục các nước khác ủng hộ 

“Chúng tôi đã nói cho mọi người biết về cái cách mà Mỹ làm việc với chính phủ các nước. Tuy nhiên, đây không phải là biện pháp của chúng tôi. Nga không bắt buộc hay đe doạ ai. Chúng tôi tôn trọng tất cả mọi người”, ông Lavrov nói thêm.

Về phía Mỹ, ngoại trưởng John Kerry đã phát biểu vào thứ 6 (25/5) rằng Nga sẽ phải trả giá cho chính sách của mình ở Ukraine: “Nếu Nga tiếp tục đi theo hướng giải quyết hiện nay, đó sẽ không còn là sai lầm thông thường mà là một sai lầm nghiêm trọng”.

Ngoài ra tổng thống Obama cũng đe doạ Nga bằng những lệnh trừng phạt mới nếu tình hình ở Ukraine tiếp tục leo thang. Ngoại trưởng về các vấn đề ngoại giao Nga cũng đáp trả bằng lời cảnh báo, trừng phạt kinh tế là “không hợp lí và có thể phản tác dụng”.

Căng thẳng giữa Moscow và Washington liên tục gia tăng sau việc Crimea sáp nhập vào Liên bang Nga. Moscow liên tiếp thúc giục Nhà Trắng dùng sự ảnh hưởng của mình để thuyết phục Kiev nhận ra trách nhiệm với cuộc khủng hoảng đang diễn ra và thực hiện những thoả thuận chung đã đạt được ở Geneva hai tuần trước. Trái lại, Mỹ đã chỉ trích Nga chưa có bất kì hành động cụ thể nào theo những gì đã thống nhất và cảnh báo sẽ cùng các nước châu Âu ra tăng sức ép lên kinh tế Nga như một cách trừng phạt.