Ngoại trưởng Lavrov: Cố gắng gây sức ép lên Nga chỉ vô ích

ANTĐ -  “Những nỗ lực của Washington nhằm gây sức ép lên Moscow trên thế giới sẽ hoàn toàn vô ích, thay vào đó, họ nên để ý tới quyền lợi của đối tác”, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói với người đồng cấp Mỹ, John Kerry trong cuộc gặp tại Rome, Ý.

“Khi thảo luận về quan hệ song phương, Ngoại trưởng Lavrov đã nhấn mạnh rằng sự phát triển chỉ có thể thực hiện được dựa trên nguyên tắc bình đẳng và quyền lợi chung, trong khi mọi nỗ lực nhằm tạo sức ép lên Nga đều là viễn tưởng”, Bộ Ngoại giao Nga viết trên Facebook.

Ngoại trưởng Nga, Sergei Lavrov (trái) và người đồng cấp Mỹ, John Kerry (phải) 

2 nhà ngoại giao cũng thảo luận về tình hình miền đông nam Ukraine và ông Lavrov đã khẳng định tầm quan trọng của việc thực hiện thoả thuận Minsk.

“Trong vấn đề miền đông nam Ukraine, thực hiện nghiêm túc thoả thuận Minsk là vấn đề tối quan trọng. Các bên cần nhanh chóng tổ chức họp mặt nhóm liên lạc về vấn đề này sớm nhất có thể”, ông Lavrov cho hay.

Ngoại trưởng Lavrov và ông Kerry cũng bàn bạc về “các vấn đề quốc tế, bao gồm sự cần thiết của việc thúc đẩy tiến trình hoà bình mới cho Israel-Palestine, giải pháp cho xung đột Syria và chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran”, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nga.

Cuộc gặp của Bộ trưởng Ngoại giao Nga-Mỹ diễn ra bên lề sự kiện kỉ niệm 17 năm đại sứ quán Mỹ ở Rome, Ý và ngay sau khi Thượng viện Mỹ vừa thông qua “Đạo luật Ủng hộ Tự do Ukraine”, qua đó áp đặt thêm trừng phạt lên Nga và hỗ trợ quân sự trị giá 350 triệu USD cho Ukraine.

Theo truyền thông ghi nhận, các chỉ huy của cả 2 phe xung đột tại miền đông Ukraine đã gặp nhau và bắt tay tại sân bay Donetsk vào cuối tuần qua. Tình hình tại khu vực này được cho là đang tiến triển tốt do cả Kiev và phe li khai đều tuyên bố không muốn kéo dài sự đối đầu.