Ngoại trưởng Iran đến Matxcơva gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Các hãng truyền thông Iran đưa tin, Ngoại trưởng nước này Abbas Araqchi đã đến Matxcơva cách đây vài giờ, nơi ông sẽ thảo luận về “các mối đe dọa chung” với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Máy bay chở Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đến Matxcơva

Máy bay chở Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đến Matxcơva

Chuyến đi của ông Araqchi đến Nga diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Iran và Israel tiếp tục leo thang và chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong khi đó, vào đêm 21-6, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran.

Nga đã lên án cuộc tấn công của Mỹ vào Iran. Phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 22-6, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia nhắc lại việc cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell từng đưa ra lập luận tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc năm 2003 rằng Tổng thống Iraq Saddam Hussein là mối nguy hiểm sắp xảy ra đối với thế giới vì kho vũ khí hóa học và sinh học của nước này.

“Một lần nữa chúng ta lại bị yêu cầu tin vào những câu chuyện cổ tích của Mỹ, một lần nữa gây ra đau khổ cho hàng triệu người dân sống ở Trung Đông. Điều này củng cố niềm tin của chúng tôi rằng lịch sử không dạy cho các đồng nghiệp Mỹ điều gì cả”, ông Nebenzia nói.

Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc, ông Amir Saeid Iravani, nói rằng Mỹ đã “quyết định phá hủy ngoại giao” bằng các cuộc tấn công vào Iran.

Sơ đồ Eo biển Hormuz

Sơ đồ Eo biển Hormuz

Trong khi đó, một tài khoản mạng xã hội có liên quan đến lãnh đạo tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei cho biết, Israel đã phạm phải một “sai lầm nghiêm trọng” và “phải bị trừng phạt”. Đây được cho là bình luận đầu tiên của ông kể từ khi Mỹ tham gia cuộc chiến của Israel chống lại Iran.

Kênh Press TV của Iran ngày 22-6 đưa tin, Quốc hội nước này đã thông qua việc đóng cửa Eo biển Hormuz và Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc có đóng eo biển này hay không.

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược, nơi vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu toàn cầu mỗi ngày. Việc đóng cửa eo biển này được cho là sẽ tác động lớn đến thị trường năng lượng thế giới.

Các tàu chở dầu đi qua Hormuz

Các tàu chở dầu đi qua Hormuz

Giá dầu trong phiên 23-6 trên thị trường châu Á đã tăng vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 1-2025, sau khi Mỹ tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran và làm dấy lên lo ngại về nguồn cung.

Cụ thể, tính đến 7h35 (giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent tương lai tăng 1,88 USD (tương đương 2,44%) lên 78,89 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,87 USD (2,53%) lên 75,71 USD/thùng.