Ngoại trưởng Belarus tiết lộ việc Mỹ muốn đưa Belarus và Ukraine gia nhập NATO

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, John Bolton từng tuyên bố rằng, Ukraine và Belarus cần được kết nạp làm thành viên NATO để tránh “vùng xám” giữa Nga và Liên minh Bắc Đại Tây Dương.

Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makey cho biết, Mỹ đã tìm cách để đưa Belarus và Ukraine trở thành thành viên NATO. Thông tin được tiết lộ trong bộ phim tài liệu “Belarus chống cách mạng màu” được phát sóng hôm 8-8-2021.

“Tôi chỉ trích dẫn một tuyên bố của cựu Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ, John Bolton, người đã đến thăm Belarus và nói rằng Ukraine và Belarus cần được kết nạp là thành viên NATO để tránh “vùng xám” giữa Nga và Liên minh Bắc Đại Tây Dương”, ông Vladimir Makey nói.

Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makey

Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makey

Hồi tháng 8-2019, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ lúc đó là John Bolton đã đến Minsk, hội đàm với Ngoại trưởng Belarus và Tổng thống Alexander Lukashenko. Đại diện Mỹ cho biết, họ mong chờ cuộc bầu cử Tổng thống mang tính minh bạch và công bằng ở Belarus. Sau cuộc bầu cử ngày 9-8-2020, Mỹ đã không công nhận các cuộc bầu cử ở Belarus là dân chủ.

Belarus tham gia Chương trình Đối tác vì Hòa bình của NATO vào tháng 1-1995. Nước này cũng có một phái đoàn thường trực tại trụ sở của NATO ở Brussels từ năm 1998. Hai quan chức Bộ Quốc phòng thuộc biên chế của phái đoàn này.