Ngô Phương Lan – vẻ đẹp dịu dàng, đôn hậu lên ngôi

(ANTĐ) – Tối qua, 2-9, người đẹp Ngô Phương Lan (SBD 888) đã đăng quang ngôi hoa hậu cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt, một cách đầy thuyết phục. Á hậu 1 là người đẹp đến từ Vương quốc Anh Teressa Sam (999), á hậu 2 là Đặng Minh Thu (49) đến từ Nam Định.

Hoa hậu thế giới người Việt 2007

Ngô Phương Lan – vẻ đẹp dịu dàng, đôn hậu lên ngôi

(ANTĐ) – Tối qua, 2-9, người đẹp Ngô Phương Lan (SBD 888) đã đăng quang ngôi hoa hậu cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt, một cách đầy thuyết phục. Á hậu 1 là người đẹp đến từ Vương quốc Anh Teressa Sam (999), á hậu 2 là Đặng Minh Thu (49) đến từ Nam Định.

Hoa hậu Ngô Phương Lan, á hậu 1 Teressa Sam (áo đỏ) và á hậu 2 Đặng Minh Thu. Ảnh: Zaizai.
Hoa hậu Ngô Phương Lan, á hậu 1 Teressa Sam (áo đỏ)
và á hậu 2 Đặng Minh Thu. Ảnh: Zaizai.

Ngô Phương Lan rất duyên dáng, tự tin và là người trả lời câu hỏi ứng xử hay nhất. “Tại sao các hoạt động của hoa hậu thường gắn với từ thiện?”, cô sinh viên khoa Quan hệ Quốc tế của một trường Đại học tại Thụy Sĩ đã trả lời một cách lưu loát: “Theo em, cái thiện chính là cái đẹp. Chân – thiện – mỹ chính là những phẩm chất cao quý nhất của một người con gái Việt Nam, nó cũng là đỉnh cao mà mỗi người cần phải vươn tới. Em nghĩ rằng cái đẹp gắn liền với sự hảo tâm, trái tim nhân hậu, sự chân thành. Bởi vậy, các hoạt động từ thiện thực sự tôn lên vẻ đẹp của các hoa hậu”. Khán giả cũng như Ban giám khảo hoàn toàn hài lòng với câu trả lời này.

Trong các phần thi trang phục tự chọn, áo tắm, áo dài, Ngô Phương Lan cũng đều rất tự tin, duyên dáng. Với chiếc áo dài màu xanh cốm và những bông sen khá ấn tượng, cùng chiếc khăn đóng khá to so với gương mặt và vóc dáng, Phương Lan đã tham dự phần thi áo dài khá ấn tượng. Tuy nhiên, sau phần thi ứng xử, Phương Lan đã tự tin vào hậu trường gỡ chiếc khăn đóng ra. Có vẻ như việc này hoàn toàn phù hợp với sự chuẩn bị cho vị trí của chiếc vương miện kiểu “Nam Phương Hoàng hậu” được gắn lên đầu cô chỉ sau đó ít phút.

Ngô Phương Lan đăng quang thuyết phục
Ngô Phương Lan đăng quang thuyết phục

Ngô Phương Lan đã sống ở nước ngoài từ nhỏ, bởi bố mẹ cô đều làm trong ngành ngoại giao. Lúc 5 tuổi, cô theo bố mẹ sống tại Mỹ, sau đó 7 năm Phương Lan trở về Việt Nam, rồi đến năm 2002 cô lại tiếp tục sang Thụy Sĩ sống cùng bố mẹ.

Chính nhờ thời gian trở về quê hương sống và học tập, Phương Lan đã có vốn kiến thức khá sâu về văn hóa, lịch sử, xã hội Việt Nam cũng như khả năng nói tiếng Việt lưu loát.

Ngoài ra, Phương Lan còn có thể sử dụng thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp. Không chỉ có vậy, cô còn có năng khiếu múa và khả năng giao tiếp cộng đồng đặc biệt nổi trội. Cô tham gia khá nhiều hoạt động xã hội của cộng đồng người Việt tại Thụy Sĩ.

Về á hậu 1, Teressa Sam, cô là người nhận được nhiều sự cổ vũ, động viên của khán giả nhất trong số 5 người đẹp lọt vào vòng cuối cùng của cuộc thi. Teressa Sam đã bật khóc bởi khả năng nói tiếng Việt của mình không đủ để giúp cô hiểu và trả lời được câu hỏi ứng xử. Tuy nhiên, câu trả lời của cô cũng “đủ ý, đúng mạch, ngắn gọn”.

Á hậu 2, Đặng Minh Thu vốn là Hoa hậu biển VN 2007 không thành công lắm với phần thi ứng xử của mình. Mặc dù cô cũng đã rất xúc động khi nhắc đến người bà của mình và món “canh rau muống, cà dầm tương”.

Nhiều người tiếc cho người đẹp Vũ Ngọc Anh (08) đến từ Hà Nội – người có làn da đẹp nhất. Cô đã trả lời vòng vo và quá đơn giản về câu ca dao Việt Nam mà cô yêu thích nhất.

Trước khi “giờ G” của cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt điểm, ông Dương Kỳ Anh – TBT báo Tiền phong đã khẳng định “Hoa hậu của cuộc thi sẽ là cô gái mang vẻ đẹp truyền thống Việt Nam, nhưng mang tầm thời đại”. Như vậy, Ngô Phương Lan đã “đạt chuẩn” và hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị của mình.

Không chỉ có các phần thi phụ như Hoa hậu ảnh, Hoa hậu biển, Hoa hậu du lịch, BTC còn tiến hành các cuộc phỏng vấn riêng từng người đẹp về những kiến thức văn hóa, xã hội, du lịch, lịch sử... đo các chỉ số nhân trắc học, tìm hiểu về năng khiếu của từng người.

Người được chọn là Hoa hậu ảnh cần đạt tiêu chí về gương mặt đẹp và ăn ảnh, Hoa hậu biển lại phải là người có hình thể đẹp, biết bơi, mang phong thái của người miền biển, Hoa hậu du lịch phải là người có phông văn hóa rộng và sâu, cũng như nắm được một số vốn kiến thức về du lịch tương đối khá.

Theo cam kết của các thí sinh đối với BTC cuộc thi, Hoa hậu Ngô Phương Lan sẽ dành ít nhất 1 tháng để hoạt động từ thiện, hoạt động cho lĩnh vực bảo vệ môi trường, hoạt động xã hội ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới có cộng đồng người Việt sinh sống. Sau đó cô mới trở về Thụy Sĩ để tiếp tục học tập và làm việc.

Các giải thưởng quan trọng khác:

- Hoa hậu ảnh: Nguyễn Cao Thu Vân (967)

- Hoa hậu Du lịch: Nguyễn Kang Wong Ching (989)

- Hoa hậu Biển: Nguyễn Thị Vân Anh (963)

- Người có phong cách trình diễn đẹp nhất: Nguyễn Thị Anh Ly (89)

- Người mặc áo dài duyên dáng nhất: Anna Hứa Ngọc Anh (879)

- Người có làn da đẹp nhất: Vũ Ngọc Anh (08)

- Người mặc trang phục tự chọn ấn tượng nhất: Trần Ngọc Bích (27)

Top 5 người đẹp nhất:

- Teressa Sam

- Ngô Phương Lan

- Natalia Trần

- Vũ Ngọc Anh

- Đặng Minh Thu

Huyền Trang