Ngõ nhỏ tiềm ẩn nguy cơ cháy lớn!

ANTĐ - Hà Nội có nhiều ngõ nhỏ, hẻm sâu, dân cư đông đúc. Thực trạng này đang tiềm ẩn nguy cơ cháy lan, cháy lớn, đồng thời gây khó khăn cho việc cứu hộ, cứu nạn nếu không may xảy ra sự cố hỏa hoạn.
Ngõ nhỏ tiềm ẩn nguy cơ cháy lớn! ảnh 1

Hiện trường vụ hỏa hoạn tại ngõ Lan Bá, quận Đống Đa

Ngõ hẹp và sâu - dễ xảy cháy lan, cháy lớn

Hai vụ cháy xảy ra tại ngõ 190, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai và ngõ Lan Bá, quận Đống Đa đã gây khó khăn cho lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi tiếp cận vì khoảng cách từ nơi đỗ xe chữa cháy đến hiện trường quá xa. Và hậu quả có 6 người tử vong trong 2 vụ hỏa hoạn trên. 

Hiện nay, nhiều con ngõ đã nhỏ, lại bị người dân lấn chiếm cùng với việc sinh hoạt thiếu ý thức, thiếu hiểu biết về an toàn PCCC là nguyên nhân khiến cho ngọn lửa  bùng phát lớn và gây nguy cơ thiệt hại về người khi không may xảy ra hỏa hoạn do hoảng loạn giẫm đạp lên nhau. 

Trực tiếp có mặt chỉ huy cứu nạn, cứu hộ tại vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngõ Lan Bá, quận Đống Đa, Thượng tá Vũ Sỹ Hòa, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 2 kể lại: “Chúng tôi phải rải gần 500m vòi mới có thể phun nước dập lửa. Với ngõ nhỏ chỉ có xe máy đi được như ngõ Lan Bá, chỉ có bình chữa cháy xách tay, máy bơm nhỏ và nối vòi là biện pháp hữu hiệu nhất”.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo ANTĐ, quy trình thao tác lắp vòi tiêu chuẩn nhanh nhất của lực lượng cứu hỏa cũng mất ít nhất từ 3-5 phút, chưa kể với thời gian bơm nước từ xe chữa cháy vào hiện trường mất khoảng gần 1 phút mới đến được điểm cháy. Trong khi đó, với đám cháy  ở ngõ Lan Bá, khi lực lượng chức năng nhận được tin báo thì lửa đã bao trùm cả ngôi nhà.

Theo bản đồ phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư do Cảnh sát PCCC TP Hà Nội xác lập, hiện Hà Nội có hàng nghìn khu dân cư có ngõ nhỏ và sâu vài trăm mét. Trong khi đó, hành lang và khoảng cách chống cháy lan giữa hai nhà gần như không còn khoảng cách an toàn. Lý do bởi không gian sống hạn hẹp, số dân đông nên những tồn tại này cũng là một trong những nguy cơ cao dẫn đến hỏa hoạn nhanh chóng lây lan sang các nhà lân cận.

Ngõ nhỏ tiềm ẩn nguy cơ cháy lớn! ảnh 2

Lực lượng Cảnh sát PCCC cứu nạn tại ngõ 190 phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai

Nâng cao kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm

Theo lực lượng Cảnh sát PCCC TP Hà Nội, việc chữa cháy tại những con ngõ nhỏ, sâu  đang gặp nhiều hạn chế bởi phương tiện chữa cháy hiệu quả đối với đám cháy lớn là sử dụng vòi rồng, trong khi những con ngõ ở Hà Nội chỉ dùng biện pháp thủ công. Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 2 cho biết: “Với địa hình khu dân cư trong ngõ sâu, hẹp như Hà Nội, chúng tôi xác định việc phòng cháy là nhiệm vụ quan trọng số 1. Việc tập trung nâng cao kỹ năng sống, tuyên truyền  ý thức phòng ngừa sẽ là cách tốt nhất giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản”. 

Lực lượng Cảnh sát PCCC TP Hà Nội cho biết, nguyên nhân gây tử vong trong hầu hết các vụ hỏa hoạn đều do ngạt khói. Lực lượng Cảnh sát PCCC khuyến cáo, khi xảy ra hỏa hoạn người dân phải bình tĩnh bịt mũi thoát khỏi đám cháy theo cách khom thấp người nhất có thể. Trong trường hợp không thể thoát khỏi đám cháy thì  nhanh chóng vào phòng gần nhất đóng kín cửa lại, đồng thời bịt các khe cửa không để khói lọt vào phòng. Để ngăn khói xộc vào trong phòng, mỗi gia đình cần trang bị 2 cuộn băng dính bản to để ngay trong phòng, nơi dễ lấy nhất.

Khi xảy ra hỏa hoạn, dùng băng dính dán các khe cửa lại và nhanh chóng gọi lực lượng cứu hỏa theo số 114,  cần nói rõ địa chỉ nơi xảy hỏa hoạn, số tầng đang bị mắc kẹt để lực lượng cứu nạn tiếp cận nhanh nhất. Khi áp dụng biện pháp này, các thành viên trong gia đình có thể ở trong căn phòng ít nhất 1 giờ đồng hồ, đợi lực lượng cứu hỏa đến giải cứu.