Hội chợ Điện tử và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản 2012:

Ngỡ ngàng với đồ chơi công nghệ Việt Nam

ANTĐ - Công chúng Nhật Bản - vốn khó tính với đồ chơi công nghệ, đã tỏ ra ngỡ ngàng khi chiêm ngưỡng robot đồ chơi công nghệ mRobo của TOSY đến từ Việt Nam, tham gia Hội chợ triển lãm hàng Điện tử và Công nghệ tiên tiến (CEATEC JAPAN 2012) tại Nhật Bản.

Video trình diễn tại CEATEC 2012 của mRobo đến từ Việt Nam

có thể tải từ địa chỉ: http://www.youtube.com/watch?v=Vhcw5feNw60

Việt Nam gây tiếng vang

CEATEC là sự kiện công nghệ hàng đầu được tổ chức hàng năm ở Nhật Bản kể từ năm 2000 đến nay. 

Hội chợ CEATEC 2012 (từ 2 đến 6-10) thu hút trên 600 công ty và tập đoàn trong đó có 161 doanh nghiệp ngoài Nhật Bản tham dự và đón khoảng 200.000 lượt khách tham quan. Triển lãm với sự có mặt của 2.300 gian hàng cùng hàng vạn những sản phẩm và ứng dụng phong phú quy tụ các nhà sản xuất điện tử tiêu dùng lớn của Nhật Bản và thế giới như Sony, Panasonic, Samsung, LG, Motorola…; những “đại gia” tiên phong trên thị trường ô tô điện, Nissan Motor,  Toyota (Nhật Bản)… Dấu ấn đặc biệt và cũng là niềm tự hào mang tên Việt Nam tại CEATEC Nhật Bản 2012, chính là những sản phẩm công nghệ robot hết sức độc đáo của Công ty cổ phần Robot TOSY. Là đại diện Việt Nam duy nhất tham dự triển lãm lần này, TOSY mang đến những phiên bản hoàn thiện hơn cả về kiểu dáng và hoạt động của các sản phẩm mRobo, DiscoRobo và SketRobo - những robot độc đáo đã gây tiếng vang lớn trên thị trường công nghệ thế giới.

Ông J. Yesid Calle -Giám đốc của “We’ll do it - Technical 

Solutions” - nhà phân phối lớn của các sản phẩm công nghệ cao và robot cho thị trường Nam Mỹ thích thú cho biết: “Tôi đến triển lãm CEATEC 2012 với hy vọng sẽ tìm được các sản phẩm ưng ý do các công ty của Nhật sản xuất. Nhưng thật bất ngờ khi các sản phẩm khiến tôi ấn tượng nhất lại đến từ Việt Nam”. Đáng ngạc nhiên, ông Calle nói: “Tôi đã xem đi xem lại phần trình diễn của mRobo tới 4 lần và lần nào cũng phải trầm trồ trước màn biến hình và nhảy của chú robot Việt Nam. Những điệu nhảy bốc lửa, chất Mỹ La tinh dường như có trong mRobo”.

Sản phẩm mRobo là một loa di động biến hình có khả năng nhảy trên nền nhạc sôi động, là sản phẩm giúp người tiêu dùng thưởng thức âm nhạc theo phong cách hoàn toàn mới lạ và sáng tạo. Màn trình diễn của mRobo tại triển lãm đã gây sự chú ý đặc biệt cho khách tham quan. Trên nền nhạc của Michael Jackson và Maroon 5, mRobo nhảy linh hoạt theo từng điệu nhạc. 

Người xem tirển lãm tại Nhật vây kín gian hàng Việt Nam

Robot biết biểu lộ xúc cảm

Nhiều vị khách tại triển lãm đoán giá của mRobo khi được tung ra thị trường sẽ nằm ở tầm 500 - 1000 USD. Khi biết giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng của mRobo chỉ 199 USD, tất cả vô cùng ngạc nhiên, thán phục và cho rằng với mức giá thuyết phục như vậy mRobo sẽ là sản phẩm phổ biến trên toàn thế giới, đi ngược với quy luật robot rất đắt đỏ từ trước đến nay. Sản phẩm mRobo dự kiến ra mắt thị trường vào Noel năm 2012. 

DiscoRobo - chú robot đồ chơi nhảy theo nhạc - là sản phẩm gạch nối đánh dấu bước chuyển mình lớn của TOSY từ sản xuất đồ chơi công nghệ cao sang sản xuất đồ điện tử tiêu dùng và robot. Khi ra thị trường thế giới, DiscoRobo được coi là sản phẩm nằm giữa ranh giới đồ chơi và đồ điện tử tiêu dùng, bởi vậy khách hàng của sản phẩm này bao gồm cả nhà phân phối đồ chơi và các chuỗi bán đồ điện tử tiêu dùng lớn. Nhờ có hệ thống cảm ứng thông minh, DiscoRobo có thể nhảy đúng nhịp theo bất cứ bài hát nào, đồng thời cũng thể hiện những cảm xúc sinh động trên khuôn mặt. Những động tác ngộ nghĩnh đẹp mắt của DiscoRobo theo điệu nhạc sôi động đã chiếm được cảm tình của hàng ngàn khách tham quan. Sản phẩm mRobo được nhà sản xuất Việt Nam chính thức ra  mắt thị trường thế giới vào đầu năm 2013 sẽ tiếp tục được nâng cấp và hoàn thiện hơn sản phẩm trưng bày hiện tại. Trong khi đó, SketRobo hay còn gọi là “robot vẽ” khiến người xem thích thú bởi những đường nét điêu luyện và phác họa những khoảnh khắc đẹp nhất. Chỉ cần đưa cho chú robot này một mảnh giấy và cây bút, nó sẽ bắt tay vào vẽ nhiều hình ảnh cực kỳ phức tạp, thậm chí có thể tạo ra những bức họa chân dung chân của bạn. 

Đại diện gian hàng Docomo, một trong những mạng viễn thông lớn nhất thế giới đánh giá: Lần đầu tiên chúng tôi được làm “hàng xóm” với 1 công ty đến từ Việt Nam ở triển lãm CEATEC. TOSY mang đến đây những sản phẩm thật tuyệt và đặc biệt phù hợp với thị trường Nhật Bản, nơi mà người tiêu dùng rất khó tính, luôn yêu cầu những gì mới nhất, độc đáo nhất. Trong khi đó, nhà sản xuất đồ chơi lớn nhất Nhật Bản, cũng là một trong 5 công ty đồ chơi lớn nhất Thế giới Takara Tomy khẳng định “sự bất ngờ vì mức độ hoàn thiện của các sản phẩm cả về kiểu dáng và hoạt động, đặc biệt là sản phẩm mRobo”. Junichi Tokumaru - một khách tham quan người Nhật thích thú cho biết, sản phẩm đến từ Việt Nam này “đã truyền được cảm xúc đến người sử dụng đồ chơi công nghệ” bởi người xem “không thể không mỉm cười mỗi khi nhìn điệu nhảy ngộ nghĩnh của DiscoRobo hay những bức vẽ điêu luyện của SketRobo”. “Chắnchắn tôi sẽ mua các sản phẩm Việt Nam cho con gái mình ngay khi chúng được bán ở Nhật”- Tokumaru nói.