Ngỡ ngàng: Cùng quay ngược thời gian 25 năm trước ở THPT Hoàn KiếmNgỡ ngàng: Cùng quay ngược thời gian 25 năm trước ở THPT Hoàn KiếmNgỡ ngàng: Cùng quay ngược thời gian 25 năm trước ở THPT Hoàn KiếmNgỡ ngàng: Cùng quay ngược thời gian 25 năm trước ở THPT Hoàn KiếmNgỡ ngàng: Cùng quay ngược thời gian 25 năm trước ở THPT Hoàn KiếmNgỡ ngàng: Cùng quay ngược thời gian 25 năm trước ở THPT Hoàn KiếmNgỡ ngàng: Cùng quay ngược thời gian 25 năm trước ở THPT Hoàn KiếmNgỡ ngàng: Cùng quay ngược thời gian 25 năm trước ở THPT Hoàn KiếmNgỡ ngàng: Cùng quay ngược thời gian 25 năm trước ở THPT Hoàn KiếmNgỡ ngàng: Cùng quay ngược thời gian 25 năm trước ở THPT Hoàn KiếmNgỡ ngàng: Cùng quay ngược thời gian 25 năm trước ở THPT Hoàn KiếmNgỡ ngàng: Cùng quay ngược thời gian 25 năm trước ở THPT Hoàn KiếmNgỡ ngàng: Cùng quay ngược thời gian 25 năm trước ở THPT Hoàn KiếmNgỡ ngàng: Cùng quay ngược thời gian 25 năm trước ở THPT Hoàn KiếmNgỡ ngàng: Cùng quay ngược thời gian 25 năm trước ở THPT Hoàn KiếmNgỡ ngàng: Cùng quay ngược thời gian 25 năm trước ở THPT Hoàn KiếmNgỡ ngàng: Cùng quay ngược thời gian 25 năm trước ở THPT Hoàn KiếmNgỡ ngàng: Cùng quay ngược thời gian 25 năm trước ở THPT Hoàn KiếmNgỡ ngàng: Cùng quay ngược thời gian 25 năm trước ở THPT Hoàn KiếmNgỡ ngàng: Cùng quay ngược thời gian 25 năm trước ở THPT Hoàn KiếmNgỡ ngàng: Cùng quay ngược thời gian 25 năm trước ở THPT Hoàn KiếmNgỡ ngàng: Cùng quay ngược thời gian 25 năm trước ở THPT Hoàn KiếmNgỡ ngàng: Cùng quay ngược thời gian 25 năm trước ở THPT Hoàn KiếmNgỡ ngàng: Cùng quay ngược thời gian 25 năm trước ở THPT Hoàn KiếmNgỡ ngàng: Cùng quay ngược thời gian 25 năm trước ở THPT Hoàn KiếmNgỡ ngàng: Cùng quay ngược thời gian 25 năm trước ở THPT Hoàn KiếmNgỡ ngàng: Cùng quay ngược thời gian 25 năm trước ở THPT Hoàn KiếmNgỡ ngàng: Cùng quay ngược thời gian 25 năm trước ở THPT Hoàn Kiếm

Ngỡ ngàng: Cùng quay ngược thời gian 25 năm trước ở THPT Hoàn Kiếm

ANTD.VN - Ở vùng đất trung tâm của Hà Nội nghìn năm văn hiến tụ hội địa linh nhân kiệt, những cựu học sinh niên khóa 1992 – 1995 trường THPT Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa cùng nhau tái hiện ngày tựu trường 25 năm trước trong ngỡ ngàng và xúc động. Ngôi trường có tuổi đời 110 năm ban đầu chỉ có bậc tiểu học và chỉ dành cho nữ. Sau này, trường chia thành hai ca học kể từ thập niên 1960, buổi sáng là trường cấp 3 Hoàn Kiếm, buổi chiều là Trần Phú. Đến năm 1995 hai trường buổi sáng và buổi chiều hợp nhất, khiến cái tên Hoàn Kiếm bị mất đi. Phải mất 14 năm sau, cái tên Hoàn Kiếm được quay trở lại khi trường được đặt tên là THPT Trần Phú- Hoàn Kiếm kể từ tháng 2-2009.