Măng thối “tắm” hóa chất thành măng đặc sản

Măng thối “tắm” hóa chất thành măng đặc sản

ANTĐ - Một thời người ta rộ lên chuyện bánh phở ngâm phóc môn, măng ngâm phóc môn để tươi lâu khiến người tiêu dùng hết sức lo ngại. Mới đây, Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt quả tang cơ sở chế biến thực phẩm bẩn, chuyên dùng hóa chất để biến măng thối, măng mốc thành măng đặc sản. Đó là cơ sở Dương Lập do bà Dương Thị Lập (ở Hàm Trí, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) làm chủ. Điều nguy hại là không chỉ tiêu thụ ở Bình Thuận mà từ đây hàng loạt măng độc hại được tuồn ra thị trường tới nhiều tỉnh thành khác. 
Vụ ngộ độc khí ở Đồng Nai: Thêm 30 công nhân nhập viện

Vụ ngộ độc khí ở Đồng Nai: Thêm 30 công nhân nhập viện

ANTĐ - Tối 26-5, bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, khoảng 18h30 cùng ngày,  khoảng 30 công nhân c ủa Công ty TNHH ASIA Garment Manufacturer Việt Nam tiếp tục được chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện với các biểu hiện nôn ói, ngất xỉu. 
Hơn 100 công nhân bị ngộ độc thực phẩm sau bữa trưa

Hơn 100 công nhân bị ngộ độc thực phẩm sau bữa trưa

ANTĐ - Chỉ trong 2 ngày 7 và 8-4, bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ đã tiếp nhận hơn 100 công nhân có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm. Có thể nói, đây là vụ ngộ độc thực phẩm đầu tiên xảy ra ở khu công nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội với số lượng người phải vào viện lớn như vậy. 

Hơn 200 công nhân ngộ độc vì ăn phải thịt gà nhiễm khuẩn

Hơn 200 công nhân ngộ độc vì ăn phải thịt gà nhiễm khuẩn

ANTĐ -Thông tin từ Cục An toàn thực phẩm (ATTP) – Bộ Y tế cho biết, một đoàn công tác của Cục vừa vào Trà Vinh, phối hợp với Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh điều tra nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm khiến hàng trăm công nhân phải nhập viện.
Chưa cấp phép cho phomat và kem nhiễm khuẩn Listeria

Chưa cấp phép cho phomat và kem nhiễm khuẩn Listeria

ANTĐ - Thông tin từ Cục An toàn thực phẩm (ATTP) - Bộ Y tế ngày 19-3 cho biết, mới đây Cục đã tiếp nhận cảnh báo của Cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm của Anh (FSA) về việc thu hồi lô sản phẩm phomat sữa dê chưa qua thanh trùng nhãn hiệu Ragstone vì bị nhiễm khuẩn Listeria ở mức cao. 

20 bệnh nhân đã xuất viện an toàn

20 bệnh nhân đã xuất viện an toàn

ANTĐ - Bác sĩ Đỗ Chí Hiếu - trực chính tại Khoa Cấp cứu - Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) tối 14-3 cho biết, khoảng 19h tối 14-3, khoa tiếp nhận 20 bệnh nhân được đưa vào cấp cứu với biểu hiện chung là ngạt khí, khó thở, tím tái, đau đầu, đau ngực, buồn nôn. 

6 người chết vì ngộ độc thực phẩm

6 người chết vì ngộ độc thực phẩm

ANTĐ - Thông tin từ Bộ Y tế ngày 3-3 cho biết, trong tháng 2-2015, cả nước đã xảy ra 8 vụ ngộ độc thực phẩm làm 143 người mắc, 138 người nhập viện và 1 trường hợp tử vong. 

Hà Nội: Hơn 1.700 trẻ chào đời dịp Tết

Hà Nội: Hơn 1.700 trẻ chào đời dịp Tết

ANTĐ - Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội ngày 24-2 cho biết, trong 9 ngày Tết Nguyên đán 2015 vừa qua (từ ngày 15 đến 22-2), Hà Nội đã đón hơn 1.700 trẻ chào đời tại các cơ sở y tế. 

Những người không nghỉ Tết

Những người không nghỉ Tết

ANTĐ - Tết đến, xuân về là dịp  mỗi người, mỗi gia đình được nghỉ ngơi, sum họp và du xuân sau cả năm làm việc bận rộn. Tuy vậy với không ít người, đây lại là những ngày làm việc “hết công suất”. Và để hoàn thành nhiệm vụ, họ đã phải nỗ lực hết mình…

29 người Ấn Độ chết vì rượu rởm

29 người Ấn Độ chết vì rượu rởm

ANTĐ - Cảnh sát Ấn Độ ngày 13-1 cho biết, hơn 100 người tại bang Uttar Pradesh đã nhập viện với các dấu hiệu bị ngộ độc sau khi uống phải rượu “rởm”, trong đó ít nhất 29 người đã thiệt mạng. Nhà chức trách nước này lo ngại số người chết có thể còn gia tăng. Một quan chức y tế của bang Uttar Pradesh cho hay, ít nhất 123 người được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện ở 2 huyện 

Lạm dụng thuốc trừ sâu, hoa “tắm” chất độc

Lạm dụng thuốc trừ sâu, hoa “tắm” chất độc

ANTĐ - Một số vùng trồng hoa chuyên canh như Tây Tựu, Mê Linh (Hà Nội), Hưng Yên… là những nơi tiêu thụ thuốc trừ sâu số lượng lớn. Nhiều chuyên gia lo ngại, với tần suất sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) như hiện nay, người chơi hoa chẳng khác nào “chơi” thuốc độc.

Từ tháng 12-2014, chỉ mất 2 giờ để đổi GPLX

Từ tháng 12-2014, chỉ mất 2 giờ để đổi GPLX

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Vẫn lấy phiếu tín nhiệm ở 3 mức; Đổi GPLX chỉ mất 2 giờ; Mexico giải tán toàn bộ cảnh sát địa phương; Trung Quốc mở rộng khai thác dầu khí tại biển Đông, đe dọa căng thẳng sẽ lại leo thang trong khu vực…