“Nghiện” truy cập internet, 2 nữ sinh đánh thuốc mê bố mẹ

ANTĐ - Hai thiếu nữ Mỹ đã bị bắt sau khi đánh thuốc mê bố mẹ để chúng có thể tự do lướt web.

Muốn truy cập internet song lại bị bố mẹ cấm sử dụng mạng sau “10 giờ” nên một cô bé 15 tuổi, người Mỹ đã tức tối và rủ một người bạn gái khác (16 tuổi) bày mưu bỏ thuốc mê vào đồ uống của bố mẹ.

Hai cô bé đã thành công khi bỏ thuốc mê vào sữa lắc của bố mẹ khi đang ăn tối trong nhà hàng.

Ông bố, bà mẹ tội nghiệp đó sau khi về nhà đã ngủ mê mệt và khi thức dậy vào buổi sáng họ cảm thấy không khỏe nên đến đồn cảnh sát địa phương để yêu cầu làm xét nghiệm nhanh thuốc mê.

Sau khi nhận được kết quả dương tính với thuốc ngủ, họ đã vô cùng tức giận và đưa con tới ngay đồn cảnh sát.

Họ cho biết, đó không phải là lần đầu cô con gái làm như vậy. Vì đây là lần thứ 2 bà cảm thấy các triệu chứng như thế này.

Đồn cảnh sát Rocklin, California

Theo phát ngôn viên của đồn cảnh sát Rocklin, California thì nhiều khả  năng hai cô bé sẽ bị giam giữ trong trại cải tạo nếu bị kết tội âm mưu và cố ý trộn thuốc ngủ vào đồ uống.