Oman chi gần 1,3 tỷ USD mua tên lửa phòng không Mỹ

Oman chi gần 1,3 tỷ USD mua tên lửa phòng không Mỹ

ANTĐ - Nhà sản xuất vũ khí Raytheon của Mỹ ngày 23/01 phát biểu, công ty này đã nhận được một hợp đồng cung cấp các hệ thống tên lửa đối không trị giá 1,28 tỷ USD cho quốc gia Trung Đông Oman.
Nhật Bản nâng cao năng lực vệ tinh cảnh báo tên lửa Trung Quốc

Nhật Bản nâng cao năng lực vệ tinh cảnh báo tên lửa Trung Quốc

ANTĐ - Báo Yomiuri Shimbun của Nhật Bản, ngày 17-1 cho biết, chính phủ Nhật Bản đã xác nhận trong năm 2015 nghiên cứu phát triển các bộ cảm biến hồng ngoại gắn trên các vệ tinh cảnh báo sớm trong không gian, nhằm thu thập thông tin về các vụ phóng tên lửa Triều Tiên và Trung Quốc. 
Năm 2014, Mỹ sẽ chi ngân sách quốc phòng 572 tỷ USD

Năm 2014, Mỹ sẽ chi ngân sách quốc phòng 572 tỷ USD

ANTĐ - Ngày 13-1, Ủy ban Phân bổ Ngân sách Quốc hội Mỹ đã công bố một dự luật chi tiêu liên bang khổng lồ trị giá gần 1,1 nghìn tỷ USD cho năm tài khóa 2014, trong đó, Lầu Năm Góc được phân bổ 572 tỷ USD, bao gồm gần 93 tỷ USD cho việc mua sắm vũ khí mới.
Mỹ chế siêu đạn phân mảnh, hiệu suất diệt mục tiêu 100%

Mỹ chế siêu đạn phân mảnh, hiệu suất diệt mục tiêu 100%

ANTĐ - Một công ty vũ khí của Mỹ đã chế tạo ra một loại đạn mới, được đánh giá là tạo ra một bước ngoặt trong công nghệ vũ khí - đạn. Nó có khả năng phân mảnh, mở rộng phạm vi sát thương, đạt hiệu suất gần như tuyệt đối, được tôn xưng là “vũ khí tối độc”. 
Hàn Quốc chế tạo 120 chiếc tiêm kích tàng hình thế hệ 5 KF-X

Hàn Quốc chế tạo 120 chiếc tiêm kích tàng hình thế hệ 5 KF-X

ANTĐ - Hãng tin Yonhap dẫn lời quan chức cao cấp Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, trong năm nay Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sẽ xúc tiến một cách toàn diện chương trình tự nghiên cứu phát triển tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 KF-X, nỗ lực đến năm 2023 sẽ hoàn tất quá trình nghiên cứu.
Năm 2014, Nga sẽ phóng 300 vụ/70 loại tên lửa

Năm 2014, Nga sẽ phóng 300 vụ/70 loại tên lửa

ANTĐ - Ngày 3-1, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Yegorov cho biết, quân đội nước này có kế hoạch sẽ phóng thử 70 loại rocket và tên lửa tại một khu vực phóng thử chính trong năm nay.
Nâng giá trị hạt đậu nành Việt

Nâng giá trị hạt đậu nành Việt

ANTĐ - Lần đầu tiên một doanh nghiệp trong nước chủ động thành lập một trung tâm nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực mình đang sản xuất với mục tiêu đưa các thành tựu khoa học kỹ thuật về áp dụng tại Việt Nam.

Giải mật về bộ đôi tàu ngầm mini của Việt Nam

Giải mật về bộ đôi tàu ngầm mini của Việt Nam

ANTĐ - Ít ai biết được rằng trong thập niên 90 của thế kỷ trước và những năm đầu thế kỷ này, Việt Nam đã từng sở hữu bộ đôi tàu ngầm mini, loại tàu hiện nay vẫn còn trong biên chế hải quân Triều Tiên và Iran. 
Nga tiếp tục phát triển phiên bản mới của huyền thoại AK

Nga tiếp tục phát triển phiên bản mới của huyền thoại AK

ANTĐ - Ngày 23-12, Tổng giám đốc công ty Kalashnikov Concern mới được thành lập cho biết, công ty này đang lên kế hoạch, phát triển một loại súng trường chiến đấu chủ lực hiện đại hóa cho Lục quân Nga và hy vọng sẽ tăng số lượng các mẫu súng này để xuất khẩu.
ICBM: Quyền trượng răn đe tuyệt đối của những kẻ mạnh

ICBM: Quyền trượng răn đe tuyệt đối của những kẻ mạnh

ANTĐ - Tháng 8/1957, Liên Xô đã lần đầu tiên phóng thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) R-7 Semyorka (NATO gọi là SS-6 Sapwood) có tầm phóng hơn 8000km, đem lại cho người Liên Xô một năng lực tấn công hạt nhân tầm xa hoàn toàn mới, làm thay đổi cán cân vũ khí chiến lược Xô-Mỹ. Sau đó, đến năm 1959, Mỹ cũng trang bị cho mình loại ICBM đầu tiên thế hệ SM-65 Atlas. Kể từ đó, thế giới bắt đầu bước vào lịch sử hơn 50 năm phát triển ICBM.
Siêu tăng Armata sẽ được sản xuất hàng loạt vào năm 2016

Siêu tăng Armata sẽ được sản xuất hàng loạt vào năm 2016

ANTĐ - Ngày 20-11, tập đoàn sản xuất xe tăng quốc doanh Uralvagonzavod của Nga cho biết, dòng xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới của nước này sẽ được hoàn thành phát triển vào năm 2015, và việc sản xuất hàng loạt dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào năm 2016.