Nghiên cứu kỹ đối thủ, ông Phúc tin sẽ có cách đánh bại U23 Malaysia

ANTĐ - Mặc dù thắng tưng bừng 5-0 trước U23 Lào, nhưng để đi tiếp U23 Việt Nam không còn sự lựa chọn nào khác ngoài giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu trực tiếp với U23 Malaysia chiều 17-12.

HLV Hoàng Văn Phúc tin U23 VN sẽ có cách đánh bại Malaysia

Từng trực tiếp quan sát đối thủ thi đấu trên sân cũng như bỏ ra không ít thời gian “mổ băng” soi lối chơi của U23 Malaysia, HLV Hoàng Văn Phúc tỏ ra khá tự tin khi đánh giá về cơ hội giành chiến thắng của U23 Việt Nam trong trận đấu tới.

Rất có thể, tuyên bố của nhà cầm quân họ Hoàng chỉ là một trong những liệu pháp tâm lý nhằm kích tinh thần và tiếp thêm sự tự tin cho các học trò. Tuy nhiên, xét trên thực tế, hy vọng giành trọn 3 điểm trước đối thủ này của U23 Việt Nam không phải là không có cơ sở. Bởi với những gì mà U23 Malaysia đã thể hiện trong 3 trận đấu vừa qua, có thể thấy thấy rằng họ đã chưa thể hiện được sức mạnh của nhà ĐKVĐ. Ngay cả khả năng phòng ngự vốn được xem là chìa khóa trong thành công của U23 Malaysia thì cũng thể hiện nhiều sự bất ổn. Nếu như các chân sút của U23 Lào, U23 Singapore và thậm chí là U23 Brunei tận dụng tốt các cơ hội, có lẽ thầy trò HLV Kim Ong Swee đã lâm vào tình thế rất bất lợi tại bảng A.

Nhưng khả năng ghi bàn cũng chính lại là điểm yếu lớn nhất của U23 Việt Nam. Dù thắng 7-0 trước Brunei và 5-0 trước Lào, nhưng số cơ hội bị bỏ lỡ cũng nhiều tương đương cỡ đó. HLV Hoàng Văn Phúc thừa nhận đây là bài toán khó đối với U23 Việt Nam và không dễ cải thiện trong một sớm một chiều. Bởi vậy, ông Phúc cho rằng trận đấu với U23 Malaysia sẽ đẩy U23 Việt Nam vào thái cực rất khác. “Sẽ không có nhiều cơ hội trước hàng phòng ngự của đối thủ và nếu tiếp tục phung phí thì điều tai họa sẽ đến”, HLV Hoàng Văn Phúc nói.

Chiều 16-12, U23 VN chỉ tập nhẹ, thả lỏng và thư giãn tinh thần


Đánh giá cụ thể hơn về trận đấu gặp U23 Malaysia, ông Phúc cho biết đối thủ có lợi thế hơn về tâm lý khi chỉ cần một kết quả hòa là có mặt tại bán kết, trong khi đó U23 Việt Nam buộc phải giành chiến thắng. Khi được hỏi liệu U23 Malaysia sẽ tập trung chơi phòng ngự với số đông để cản bước U23 Việt Nam hay không, ông Phúc nói: “Đúng là U23 Malaysia có sở trường về chơi phòng ngự chặt phản công. Nhưng chớ vội nghĩ rằng họ sẽ chỉ tập trung bảo vệ lưới nhà trong trận đấu với U23 Việt Nam. Theo quan sát của tôi, U23 Malaysia rất giỏi trong việc lựa chọn thời điểm để đẩy lên tấn công, hoặc chơi pressing. Những lúc như vậy, họ rất nguy hiểm”.

Về phương án đối phó với U23 Malaysia, HLV Hoàng Văn Phúc chỉ nói ngắn ngọn: “Đây là vấn đề về chuyên môn. Cũng như các trận đấu khác, chúng tôi đều đã có sự chuẩn bị và sẽ bàn bạc thêm tại cuộc họp đấu pháp sáng 17-12. Về nguyên tắc, chúng tôi sẽ phải đảm bảo sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Nếu thực hiện tốt ý đồ của BHL, tôi tin rằng chiến thắng sẽ đến với U23 Việt Nam”.