13 công trình lọt vào vòng bán kết “Olympia dành cho sinh viên Đại học”

13 công trình lọt vào vòng bán kết “Olympia dành cho sinh viên Đại học”

ANTĐ - Chương trình “Olympia dành cho sinh viên Đại học” vừa công bố danh sách 13 công trình lọt vào vòng bán kết sau khi sàng lọc kỹ từ gần 100 công trình dự thi. Đây là cuộc thi do Công ty Electronics Việt Nam phát động vào cuối tháng10-2012 nhằm tạo cơ hội tranh tài cho sinh viên nghiên cứu khoa học thuộc hai khối ngành kinh tế và khoa học tự nhiên. 
Chân dung nữ Phó giáo sư 8X

Chân dung nữ Phó giáo sư 8X

ANTĐ - Tốt nghiệp thủ khoa ĐH Bách khoa Hà Nội, bỏ qua cao học để làm nghiên cứu sinh và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Anh ở tuổi 26, 31 tuổi được phong chức danh Phó giáo sư. Đằng sau đường suôn sẻ này là nghị lực, niềm say mê không thể phủ nhận của cô gái Hà thành Nguyễn Khánh Diệu Hồng, giảng viên Viện Kỹ thuật Hóa học, ĐH Bách khoa Hà Nội. 

Những người mang hy vọng cho bệnh nhân chạy thận

Những người mang hy vọng cho bệnh nhân chạy thận

ANTĐ - Bi quan, chán nản, kiệt quệ cả về vật chất lẫn tinh thần - đó là tình cảnh chung của các bệnh nhân chạy thận nhân tạo. Những người không may mắc chứng bệnh nan y này luôn phải gắng gượng sống chung với các bệnh viện bởi mỗi tuần họ phải chạy thận từ 1 đến 3 lần để duy trì sự sống. Và việc phải bán hết gia sản, gia đình trở nên khánh kiệt với chi phí điều trị tốn kém, thời gian điều trị đến hết cuộc đời là những câu chuyện hiện hữu có thật. Nhưng mới đây  một con người đam mê nghiên cứu khoa học - Tiến sỹ Vũ Duy Hải - đã mang đến  ánh sáng hy vọng với những bệnh nhân này…
Nghiên cứu khoa học khó hấp dẫn sinh viên

Nghiên cứu khoa học khó hấp dẫn sinh viên

ANTĐ - Với tính thực dụng ngày càng cao, sinh viên đại học, thậm chí là các thạc sĩ đều ngại ngần với công tác nghiên cứu khoa học dù biết  sẽ được hưởng nhiều chế độ khuyến khích, sinh viên Nguyễn Phương Thảo, ở Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội nhận xét.

Sẽ có những sản phẩm khoa học xứng tầm thế giới

Sẽ có những sản phẩm khoa học xứng tầm thế giới

ANTĐ - Trao đổi với PV xung quanh dự án Luật khoa học và công nghệ (KH&CN) sửa đổi được Quốc hội thảo luận chiều 20-11, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân khẳng định, nếu được quan tâm và có chính sách đầu tư phù hợp hơn, đến năm 2020, chắc chắn Việt Nam sẽ có những sản phẩm khoa học công nghệ thực sự lớn.

Cần có tầm nhìn xa

Cần có tầm nhìn xa

ANTĐ - Ngày 20-11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, giảng viên trường ĐH Bách khoa Hà Nội nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Đánh giá cao vai trò của thầy cô trong trường, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trường ĐH Bách khoa Hà Nội cần có tầm nhìn xa để xây dựng nhà trường không chỉ là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của Việt Nam, mà còn trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học có uy tín cao về lĩnh vực khoa học công nghệ trong khu vực Đông Nam Á. 
Kẻ thù của chúng ta: Tham nhũng - lãng phí

Kẻ thù của chúng ta: Tham nhũng - lãng phí

ANTĐ - Trong phát biểu của mình tại phiên thảo luận ở hội trường sáng 30-10. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Lê Như Tiến cảnh báo: Có hay không sự tác động của các cấp, các ngành đã “nắn dòng, bẻ ghi” làm chuyển hướng kết quả thanh tra, điều tra?
Thúc đẩy hội nhập quốc tế và khu vực

Thúc đẩy hội nhập quốc tế và khu vực

ANTĐ - Ngày 30-10 tại Hà Nội, Trung ương Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á - Việt Nam (SEARAV) đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á - Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2012-2017).
400 triệu đồng cho giải đặc biệt Olympia sinh viên 2012

400 triệu đồng cho giải đặc biệt Olympia sinh viên 2012

ANTĐ - Một sân chơi tri thức và cơ hội tranh tài cho sinh viên nghiên cứu khoa học  thuộc hai khối ngành Khoa học xã hội nhân văn và Khoa học tự nhiên vừa được phát động với chương trình “Olympia dành cho sinh viên Đại học” trên toàn quốc. 
 Sự cố ở Thủy điện Sông Tranh 2: Trách nhiệm trước hết thuộc chủ đầu tư

Sự cố ở Thủy điện Sông Tranh 2: Trách nhiệm trước hết thuộc chủ đầu tư

ANTĐ - Luật Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai dự kiến sẽ được trình Quốc hội vào hôm nay (29-10). Đây là vấn đề được các đại biểu đặc biệt quan tâm khi những ngày qua, tại thủy điện Sông Tranh 2 (Quảng Nam) liên tục xảy ra hiện tượng động đất khiến người dân hoang mang. Ông Nghiêm Vũ Khải, Thứ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ đã trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề này.
Bị phạt tù vì dự báo sai động đất

Bị phạt tù vì dự báo sai động đất

ANTĐ - Người đứng đầu cơ quan dự báo và phòng chống rủi ro Italia ngày 23-10 đã từ chức để phản đối sau khi 7 thành viên của cơ quan này bị phạt 6 năm tù giam do dự báo sai trận động đất hồi năm 2009 làm hàng trăm người thiệt mạng.
Cố Họa sỹ Nguyễn Đỗ Cung: Bóc tách từng lớp thời gian

Cố Họa sỹ Nguyễn Đỗ Cung: Bóc tách từng lớp thời gian

ANTĐ - Với phong cách làm việc cẩn trọng và bao trùm lên tất cả là tinh thần tìm tòi sáng tạo, họa sỹ Nguyễn Đỗ Cung đã phục dựng lại những trang sử mỹ thuật dân tộc từ thời tiền sử đến mỹ thuật Lý, Trần, Lê… Tất cả đều được ông lần lượt bóc tách trong những nghiên cứu khoa học đầy sâu sắc. 

Giải mã bức tranh triệu đô thời Trần

Giải mã bức tranh triệu đô thời Trần

ANTĐ - Tại bảo tàng Liêu Ninh (Trung Quốc) hiện đang lưu giữ bức tranh thư họa “Trúc Lâm đại sỹ xuất sơn chi đồ” đề cập trực tiếp đến ông vua Việt Nam, sư tổ thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, Phật hoàng Trần Nhân Tông xuống núi, khởi sự giáo hóa chúng sinh từ động Vũ Lâm (Ninh Bình) ra Thăng Long. Ngay khi phiên bản của bức tranh được bán đấu giá 1,8 triệu USD vào tháng 4-2012, giới nghiên cứu trong nước đã có dịp chiêm ngưỡng tác phẩm qua ảnh chụp và xuất hiện nhiều luồng ý kiến trái chiều về nguồn gốc và tác giả của bức tranh.
Vươn xa, khẳng định chủ quyền Quốc gia lâu dài tại biển Đông

Vươn xa, khẳng định chủ quyền Quốc gia lâu dài tại biển Đông

ANTĐ - Trong hai ngày 12 và 13-9, tại TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Viện Hải dương học Nha Trang phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội nghị Quốc tế biển Đông năm 2012. Tham gia hội nghị ngoài các học giả, nhà nghiên cứu khoa học trong nước còn có sự tham dự của của các nhà khoa học đến từ 14 nước đến từ: Nhật Bản, Philippines, Đức, Hoa Kỳ, Thái Lan… Ủy ban Hải dương học liên Chính phủ (IOC).
Lái xe an toàn, đẩy lùi tai nạn

Lái xe an toàn, đẩy lùi tai nạn

ANTĐ - Chiều nay 9-9, Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo (Sở GTVT) tổ chức Hội thi lái xe mô tô giỏi, an toàn năm 2012 cho các đoàn viên thuộc cụm thi đua số 2.