Nghiện “chụp ảnh tự sướng”, dễ mắc bệnh tâm thần

ANTĐ - Các nhà khoa học thuộc Đại học Ohio (Mỹ) cho biết, nam giới nghiện  “chụp ảnh tự sướng” có nguy cơ mắc bệnh về tâm thần. Nhóm nghiên cứu đã khảo sát 800 nam giới từ 18- 40 tuổi về tần suất họ đăng ảnh lên mạng xã; nam tình nguyện viên cũng được yêu cầu trả lời bảng hỏi tâm lý liên quan tới tính cách và thái độ hàng ngày. 

Kết quả, việc nam giới nghiện “chụp ảnh tự sướng” và đăng lên mạng xã hội có thể là dấu hiệu của chứng rối loạn đa nhân cách hoặc thiếu tự tin về ngoại hình. Nghiên cứu chia các đối tượng tham gia thành 2 nhóm. Nhóm 1 thường chỉnh sửa ảnh trước khi đăng lên mạng xã hội – nhóm này có biểu hiện yêu bản thân thái quá. Trong khi nhóm 2 chụp ảnh tự sướng một cách bất ngờ, không sắp đặt, rồi đăng ngay lên mạng và không chỉnh sửa, thể hiện tính cách bốc đồng. Quá nghiện tự chụp ảnh, tự đăng lên trang mạng cá nhân và tự ngắm có thể trở thành một vấn đề về sức khỏe tinh thần không chỉ đối với đàn ông mà cả phụ nữ.