Nghịch cảnh chiếc ghế huấn luyện viên

ANTĐ - Nhiều HLV có tiếng đang đối mặt nguy cơ bị sa thải trong khi những đồng nghiệp ít tên tuổi lại đang rất thành công.

Nghịch cảnh chiếc ghế huấn luyện viên ảnh 1Hai chiến lược gia giàu thành tích nhất nhì V-League là Lê Thụy Hải (phải) và Lê Huỳnh Đức 
đang phải đối mặt nguy cơ bị sa thải

Sở hữu trong tay dàn sao của nhà đương kim vô địch - B.Bình Dương, ông Lê Thụy Hải đã có khởi đầu như mơ với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trước nhiều đội bóng sừng sỏ như SHB Đà Nẵng, SLNA... Thế nhưng đến vòng 5, B.Bình Dương lại bất ngờ để thua đội bóng không được đánh giá cao là Than Quảng Ninh. Sau trận thua này, chiếc ghế của HLV giàu thành tích nhất   V-League đã lung lay. Nó lung lay không phải bởi yếu tố chuyên môn hay thành tích mà vì những phát ngôn của ông Hải có phần thái quá như “Tấn Tài giờ coi như vứt đi”, hay việc từ chối bó hoa của lãnh đạo Hội CĐV đội nhà tặng trước trận làm khách trên sân Cần Thơ kèm theo nhiều lời lẽ khó nghe khiến CĐV Bình Dương bức xúc và lãnh đạo đội bóng cũng khó ngồi yên. Trận thua  sốc 1-2 trước ĐTLA ngay trên sân nhà vừa qua càng khiến  ông Hải đứng trước nguy cơ bị Bình Dương sa thải.

Cùng cảnh với ông Hải lúc này là cựu học trò và đang là đồng nghiệp ở V-League - HLV Lê Huỳnh Đức. Trong quá khứ, ông Đức từng 2 lần giúp đội bóng sông Hàn đăng quang chỉ trong vòng 3 năm nhưng cũng vì thế mà chẳng ai ngờ, ứng viên vô địch mùa này lại thi đấu bết bát đến mức sau 7 vòng vẫn chưa bứt lên khỏi nhóm 3 đội bét bảng. Thông tin HLV Lê Huỳnh Đức sẽ chia tay SHB Đà Nẵng sau 7 năm gắn bó bắt đầu xuất hiện sau trận thua HAGL ở vòng 5 và càng rộ lên khi chiến lược gia 43 tuổi này vắng mặt bất thường ở vòng 7 vừa qua. Tương tự là trường hợp của HLV Graechen, người rất thành công khi cầm U19 Việt Nam lẫn U19 HAGL đá các giải quốc tế nhưng lại thất bại khi dẫn HAGL đá V-League. Trước những đề nghị nên từ chức để trở lại vai trò đào tạo trẻ, HLV Graechen chỉ ngắn gọn: “Tương lai của tôi lúc này tùy thuộc vào quyết định của “bầu” Đức”.

Trái với tình cảnh 3 HLV tiếng tăm kể trên, các đồng nghiệp như HLV Trương Việt Hoàng (Hải Phòng), Đinh Cao Nghĩa (Than Quảng Ninh), Vũ Quang Bảo (Thanh Hóa) hay Ngô Quang Sang (ĐTLA) lại rất thăng hoa và đang cùng đội nhà trụ vững trong tốp 5. Điểm chung của các ông thầy này là đều xuất thân từ cầu thủ, sau đó nhiều năm đảm nhiệm vai trò trợ lý HLV trưởng nhưng khi được đôn lên làm “lái trưởng” rất thành công. Đây có thể xem là điều đặc biệt của V-League 2015 và chắc chắn sẽ còn rất nhiều bất ngờ thú vị ở chặng đường của giải.