Nghĩa tình ở Vĩnh Phúc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Khuôn viên Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội, sáng 26-8, chứng kiến những giọt nước mắt xúc động, sẻ chia.

260 công dân lưu trú ở phường Vĩnh Phúc, đại diện cho những hộ gia đình, công dân điển hình của…sự khó trong “mùa” dịch Covid, đã được thông báo, mời đến Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám để nhận quà do chính quyền cơ sở cùng các nhà hảo tâm trao tặng. Lãnh đạo quận Ba Đình, đồng chí Nguyễn Công Thành – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND; và đồng chí Phạm Thị Diễm, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận, về dự và trực tiếp trao quà cho các hộ, cá nhân nghèo, gặp khó.

Lãnh đạo quận Ba Đình trao quà đến các hộ dân gặp khó trong mùa dịch Covid

Lãnh đạo quận Ba Đình trao quà đến các hộ dân gặp khó trong mùa dịch Covid

Không nhiều thời gian cho ngôn từ, buổi trao tặng chủ đạo diễn ra với những cái vỗ vai động viên thật chặt, những ánh nhìn của sự chia sẻ, đồng cảm, và những phần quà thiết yếu: lương thực, nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt thường nhật.

Đồng chí Nguyễn Anh Dũng – Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc cho biết, cùng với 260 trường hợp nhận quà hỗ trợ hôm nay, trong suốt thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở, Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các nhà hảo tâm đã tiếp nhận, trao hơn 1.600 phần quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn, người lao động ngoại tỉnh, sinh viên đang thuê trọ trên địa bàn phường bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

“Những phần quà thể hiện tấm lòng, tình yêu thương, chia sẻ, với mong muốn các hộ gia đình sẽ bớt đi phần nào khó khăn trong thời điểm hiện tại. Chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng, tình yêu thương này sẽ mãi được lan tỏa, là động lực tạo nên sức mạnh đoàn kết để toàn dân sớm chiến thắng được đại dịch”, đồng chí Nguyễn Anh Dũng – Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc bày tỏ.

Những tâm sự biết ơn của người dân chia sẻ trên "nhóm diễn đàn phường Vĩnh Phúc"

Những tâm sự biết ơn của người dân chia sẻ trên "nhóm diễn đàn phường Vĩnh Phúc"

Cùng với các phường, xã, thị trấn trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội, Vĩnh Phúc những ngày này đang trong cao điểm phòng, chống, diệt “giặc” Covid. “Tuyệt đối không chủ quan; xây dựng những pháo đài, thành trì chống Covid ngay tại các khu dân cư; đảm bảo đời sống an sinh của nhân dân và giữ vững an ninh, trật tự địa bàn”, đó là phương châm, quyết tâm của phường Vĩnh Phúc.

Và, quyết tâm, phương châm ấy đã, đang thu được những tín hiệu tích cực: địa bàn hiện chỉ còn 1 trường hợp F0 đang điều trị ở bệnh viện; không còn điểm, khu vực cách ly, phong tỏa y tế.

Không chủ quan về những kết quả bước đầu này, Trung tá Dương Quang Tú – Trưởng CAP Vĩnh Phúc chia sẻ cách làm của phường Vĩnh Phúc nói chung và của tập thể CAP nói riêng, đó là tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng Công an cơ sở trong xây dựng, duy trì hiệu quả 22 “vùng xanh” trên địa bàn; tiếp tục triển khai quyết liệt 10 chốt kiểm soát, phòng chống dịch ở các cửa ngõ ra vào phường, chợ dân sinh và Bệnh viện Phổi Trung ương – với cao điểm có ngày lên tới cả nghìn lượt công dân đến tiêm văc-xin chống Covid…

Không thể thiếu trong cuộc chiến diệt “giặc” Covid ở Vĩnh Phúc, là sự quan tâm, động viên của các chiến sỹ Công an đối với các hộ gia đình gặp khó khăn, hộ dân liên quan đến các ca F. Đi chợ giúp người dân; giải đáp cặn kẽ băn khoăn, lo lắng về phòng, chống dịch; xử lý nghiêm mọi vi phạm là nguy cơ dẫn đến lây lan dịch bệnh…những công việc có tên và cả không tên, đã và đang được CAP Vĩnh Phúc thực thi với tinh thần trách nhiệm cao nhất, và bằng cả tấm lòng.