“Nghĩa địa” hàng nghìn máy bay Mỹ khiến nhiều nước ngẩn ngơ

ANTĐ - Mỹ là một siêu cường quân sự với số lượng vũ khí, trang bị khổng lồ. Hàng năm họ thải loại rất nhiều loại vũ khí với niên hạn sử dụng vẻn vẹn 25 – 30 năm. Có nhiều nước đã mua sắm các máy bay, chiến hạm cũ của Hoa Kỳ, nhưng hàng năm vẫn còn một số lượng máy bay rất lớn được đưa vào các “nghĩa trang” này.

Vừa qua, một người dùng Internet ở Mỹ đã đưa lên mạng hình ảnh hàng nghìn chiếc máy bay nghỉ hưu của Mỹ nằm ngay ngắn và lặng lẽ trong một bãi rác vũ khí ở bang Arizona. Trong số đó có rất nhiều loại máy bay hiện đại, vẫn còn khá tốt như: máy bay chiến đấu F-15, F-16, máy bay ném bom chiến lược B-52H, máy bay tuần tiễu chống ngầm P-3C Orion…

Các máy bay được đưa vào bãi thải vũ khí được sắp đặt hàng lối ngay ngắn trong một “nghĩa trang” khổng lồ rộng hàng trăm héc ta, biểu thị sức mạnh của siêu cường hàng đầu thế giới, đặc biệt là về lĩnh vực hàng không. Rất nhiều máy bay trong số này, nếu vào tay nước khác vẫn còn sử dụng được hàng chục năm nữa. 

Ngắm những hình ảnh về "nghĩa trang" máy bay khổng lồ này.

"Nghĩa trang" máy bay khiến nhiều nước thèm muốn