Nghị viện châu Âu kêu gọi ngừng quan hệ ngoại giao Thế vận hội Bắc Kinh 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Mới đây, nghị viện châu Âu vừa thông qua nghị quyết kêu gọi tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa đông sắp diễn ra tại Bắc Kinh vào năm 2022.

Nghị quyết được thông qua với 578 phiếu ủng hộ và 29 phiếu chống, 73 phiếu trắng, qua đó kêu gọi các quan chức châu Âu từ chối tất cả các lời mời ngoại giao tới Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh năm 2022, đồng thời hối thúc các chính phủ áp đặt thêm nhiều biện pháp trừng phạt với Trung Quốc.

Thế vận hội mùa đông sẽ diễn ra tại Bắc Kinh vào năm 2022

Thế vận hội mùa đông sẽ diễn ra tại Bắc Kinh vào năm 2022

Nghị quyết này, vốn không có ràng buộc về pháp lý, bày tỏ quan ngại với diễn biến tại khu vực như Hong Kong, Tân Cương, Tây Tạng..., cũng như việc tờ báo Apple Daily bị đóng cửa, chủ sở hữu và nhân viên báo bị truy tố.

Phản hồi với hành động này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã gọi đây là nỗ lực gây rối và phá hoại thế vận hội “vì động cơ chính trị”, đồng thời chỉ trích sự can thiệp công việc nội bộ với cái cớ là hành động vì nhân quyền.

Mối quan hệ giữa châu Âu và Trung Quốc gần đây đã trở nên căng thẳng sau khi hai bên có các động thái ăn miếng trả miếng trong vấn đề trừng phạt, đồng thời ngừng đàm phán Hiệp định đầu tư toàn diện EU - Trung Quốc.

Nghị quyết mới nhất cũng khẳng định thỏa thuận sẽ không được thông qua cho đến khi Trung Quốc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh trừng phạt đối với các nghị sĩ và học giả EU.