Những “chiêu” ép nhân viên nghỉ việc

Những “chiêu” ép nhân viên nghỉ việc

ANTĐ - Thời gian qua, người lao động xôn xao khi thấy trên một số diễn đàn xuất hiện bức thư của nhóm người tự nhận là nhân viên của công ty N. Họ khẳng định mình đã bị ép viết đơn xin nghỉ việc. Theo bức thư này, để mời gọi nhân viên về làm, công ty N đã đưa ra những mức lương hấp dẫn, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, do làm ăn thua lỗ, lãnh đạo công ty lại tìm đủ mọi cách để ép người lao động tự viết đơn xin nghỉ việc. 
Cha đẻ súng AK-47 phàn nàn vì bị giảm lương

Cha đẻ súng AK-47 phàn nàn vì bị giảm lương

ANTĐ - Các nhân viên lâu năm tại Izhmash, công ty sản xuất vũ khí hạng nhẹ của Nga, trong đó có cả huyền thoại Mikhail Kalashnikov, đã gửi một bức thư cho Kremlin kiến nghị về tình trạng sản lượng giảm và mức lương thấp.
Đóng bảo hiểm thất nghiệp tăng bất thường

Đóng bảo hiểm thất nghiệp tăng bất thường

ANTĐ - Theo Cơ quan BHXH Việt Nam, đến nay trên cả nước đã có 80% số người lao động đang tham gia BHXH đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Từ đầu năm đến nay, số người hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng nhanh, nhiều chiêu “lách luật” để móc tiền từ quỹ BHTN đã xuất hiện.

Nỗi niềm của những cử nhân, thạc sĩ mưu sinh bằng nghề bán trà đá

Nỗi niềm của những cử nhân, thạc sĩ mưu sinh bằng nghề bán trà đá

ANTĐ - Một lần nói chuyện với đứa bạn cũng đang gặp khó khăn trong công việc thì bạn mới đùa rằng: "Hay tao và mày mở quán cháo lòng thạc sĩ, có khi lại kiếm khối tiền". Câu nói của bạn khiến An nghĩ: "Cháo lòng thì chắc không làm được nhưng một quán trà đá nhỏ thì cũng rất khả thi".
Hai bên cần đối thoại trực tiếp

Hai bên cần đối thoại trực tiếp

ANTĐ - “Gần 30 năm công tác tại Viện Khoa học công nghiệp tàu thuỷ (nay là Công ty TNHH một thành viên Cơ khí - Điện - Điện tử tàu thuỷ) có địa chỉ ở tổ 6, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, đến khi được Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội chấp thuận cho nghỉ hưu và hưởng lương từ năm 2008, nhưng đến nay công ty không trả hồ sơ để tôi được hưởng chế độ, chính sách theo luật định”.

Tăng 26,5% lương cho cán bộ xã đã nghỉ việc

Tăng 26,5% lương cho cán bộ xã đã nghỉ việc

(ANTĐ) - Đó là nội dung dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc đang được Bộ LĐ-TB&XH công bố, lấy ý kiến nhân dân. 
Phải làm mới có mà tiêu

Phải làm mới có mà tiêu

ANTĐ - Đã quá hết giờ làm việc buổi chiều, chị Nguyễn Phương Trà - Trường Chinh, Hà Nội vẫn mải mê bên chiếc máy tính xách tay, cặm cụi tính toán, tổng hợp.
Sinh con, bị thôi việc?

Sinh con, bị thôi việc?

(ANTĐ) - Hỏi: Tôi làm việc tại một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tới nay đã được 2 năm. Đầu năm 2009 khi tôi có thai và chuẩn bị sinh em bé thì giám đốc nhân sự yêu cầu tôi phải nghỉ việc vì lý do tôi đã không thực hiện đúng cam kết với công ty là sau 3 năm làm việc mới được sinh con. Xin hỏi công ty cho tôi nghỉ việc như vậy có đúng không? Mai Thu Thủy (Hà Nội)