Nghi vấn người phụ nữ tự tử tại một chung cư ở Hà Nội

ANTD.VN - Theo cơ quan Công an, trước khi bị rơi từ tầng 5, nạn nhân có dấu hiệu bị trầm cảm, và từng có ý định tự tử nhưng không chết.

Khoảng 14h ngày 10-5, cơ quan chức năng quận Hà Đông, Hà Nội nhận được tin báo, có một phụ nữ khoảng 45 tuổi bị rơi từ tầng 5 tòa nhà chung cư CT8D Dương Nội (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông), và đã tử vong.

Theo một số nhân chứng, thời điểm trên, họ nghe thấy tiếng động khá lớn, và khi chạy ra thì phát hiện người phụ nữ nằm bất động. Các dấu vết cho thấy nạn nhân rơi từ tầng 5 của tòa nhà xuống đất. Trao đổi với PV ANTĐ, đại diện CAQ Hà Đông cho biết, nạn nhân nữ từ nơi khác đến chơi nhà người họ hàng ở tòa nhà chung cư CT8D Dương Nội. “Người này có dấu hiệu bị trầm cảm, và trước đó, gia đình cho biết, nạn nhân đã từng có ý định tự tử nhưng không chết”. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.