Nghị trường Ấn Độ náo loạn vì chia tách bang

ANTĐ - Ngày 5-8, phiên khai mạc kỳ họp mùa mưa của Thượng viện Ấn Độ đã phải trì hoãn đến lần thứ 2 do nghị sĩ của các đảng không đồng nhất quan điểm trong việc thành lập bang mới của Chính phủ Liên minh Tiến bộ Thống nhất (UPA). 

Việc chia tách bang Telangana còn gây nhiều tranh cãi

Sau khi Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ, Phó Tổng thống Hamid Ansari khai mạc phiên họp, các nghị sĩ của Đảng Telugu Desam Party (TDP) đã có những hành động gây náo loạn nghị trường để phản đối việc thành lập bang Telangana, trong khi các nghị sĩ Đảng Biswajit Daimary (BD - Mặt trận nhân dân Bodoland) trưng các biểu ngữ và hô to những khẩu hiệu đòi tách khu vực này ra khỏi bang Assam. 

Trước đó, Chính phủ Liên minh Tiến bộ Thống nhất đã đưa ra quyết định thành lập các bang mới, tách khu vực Telangana ra khỏi bang Andhra Pradesh thành một bang độc lập, và khu vực Bodoland ra khỏi bang Assam. Quyết định thành lập bang thứ 29 là bang Telangana của UPA đã gặp phải nhiều khó khăn vì sự phản đối của rất nhiều người muốn duy trì sự thống nhất của bang Andhra Pradesh, trong khi đó ở bang Assam, làn sóng người muốn tách bang lại đang lan rộng. Nếu bang Telangana và Bodoland được thành lập trong thời gian tới theo quyết định của UPA thì rất có thể sẽ trở thành một tiền lệ đòi chia tách bang tại nhiều khu vực của Ấn Độ.