Nghị sỹ Hàn Quốc kêu gọi trang bị vũ khí hạt nhân đối phó Triều Tiên

ANTĐ - Ngày 15-2-2016, lãnh đạo Đảng Saenuri cầm quyền tại quốc hội Hàn Quốc, ông Won Yoo-Cheol đã kêu gọi cơ quan lập pháp cân nhắc phát triển và trang bị vũ khí hạt nhân cho quân đội nước này để đối phó với Triều Tiên.

Trước đây, những lời kêu gọi như của nghị sỹ Won Yoo-Cheol chỉ là thiểu số, nhưng sau 4 lần Triều Tiên thử vũ khí hạt nhân, những lời kêu gọi như vậy ngày càng trở nên phổ biến hơn.

Cuối năm 1991, Mỹ đã rút các loại vũ khí hạt nhân chiến lược của nước này khỏi Hàn Quốc theo thỏa thuận phi vũ khí hạt nhân giữa hai miền Triều Tiên. Tuy nhiên, Hàn Quốc vẫn được Mỹ bảo vệ trong trường hợp xảy ra các cuộc tấn công hạt nhân.

Hàn Quốc cân nhắc phát triển vũ khí hạt nhân đối phó Triều Tiên (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, ông Won Yoo-Cheol cho rằng, quốc hội cần phải cân nhắc đưa vũ khí hạt nhân của Mỹ trở lại Hàn Quốc hoặc tự phát triển kho vũ khí hạt nhân của mình sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử nghiệm bom hạt nhân hôm 6-1.

“Chúng ta không thể mượn chiếc ô của hàng xóm mỗi khi trời mưa. Chúng ta cần phải có một chiếc áo mưa và tự mặc vào”, ông Won Yoo-Cheol tuyên bố tại một phiên họp của Quốc hội Hàn Quốc.

Tuần trước, Hàn Quốc đã đình chỉ hợp tác với Triều Tiên tại khu công nghiệp chung Kaesong sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo tầm xa đưa một vệ tinh quan sát trái đất lên quỹ đạo. Đáp lại, Bình Nhưỡng cũng đã cắt đứt mọi đường dây liên lạc khẩn cấp với Seoul.

Trong thập niên 70 của thế kỷ trước, cố Tổng thống Hàn Quốc Park Chung Hee, bố của Tổng thống Park Geun Hye, cũng đã đề cập đến ý tưởng tự phát triển vũ khí hạt nhân trong bối cảnh Tổng thống Mỹ lúc đó là ông Jimmy Carter dự định rút quân khỏi bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, các kế hoạch trên sau đó đã bị hủy bỏ.