Nghị sĩ Quốc hội Mỹ nhận được thư đen đe doạ

ANTĐ - Dẫn lời trưởng ban hành pháp Quốc hội Mỹ báo chí nước này thông tin có một số nghị sĩ quốc hội đã nhận được những lá thư đe dọa bên trong có chứa một chất bột đáng ngờ.
 Ảnh minh họa

 Ảnh minh họa

Sau khi kiểm tra, chất bột trên được chứng minh là vô hại nhưng sĩ quan cảnh vệ Thượng viện Mỹ Terry Gainer cảnh báo các nghị sĩ nên cẩn trọng với những lá thư có chứa các chất "dạng bột nghi vấn" đặc biệt là các lá thư được gửi từ các bang Portland và Oregon, báo cáo nói.

Một số cơ quan báo chí Mỹ  nhận được những lá thư cảnh báo rằng các lá thư tương tự cũng được gửi đến Washington và các văn phòng địa phương của tất cả 100 nghị sĩ Mỹ và đã có 10 trong số chúng có chứa chất bột pathogen chết người.

Báo giới cho biết có ít nhất ba nghị sĩ nói rằng họ đã nhận được thư có chứa một chất dạng bột được chứng minh sau đó là vô hại.

Cảnh sát, FBI và các cơ quan đặc trách khác đã điều tra vụ việc.

Reuters dẫn nguồn tin từ cơ quan pháp luật cho biết các lá thư được gửi đến các tổ chức báo chí không chứa chất bột đáng ngờ nào. Các lá thư được gửi đến ký tên "the MIB" yêu cầu chấm dứt nạn độc quyền, kêu gọi tiền từ các doanh nghiệp và vận động hành lang trong các hoạt động chính trị và thay đổi hiến pháp.