Nghị sĩ Hàn Quốc âm mưu đảo chính vì...ngưỡng mộ Triều Tiên

ANTĐ - Một nghị sĩ Hàn Quốc đã bị bỏ tù vì tội “ngưỡng mộ Triều Tiên” và âm mưu lật đổ chính quyền để hỗ trợ Bình Nhưỡng.

Hãng thông tấn "Yonhap" dẫn quyết định của Tòa án Hàn Quốc ngày 17-2, kết án cựu dân biểu Hàn Quốc Lee Seok-ki, thuộc đảng Tiến bộ thống nhất, 12 năm tù giam vì âm mưu chuẩn bị cuộc đảo chính lật đổ chính phủ Hàn Quốc để hỗ trợ Triều Tiên.

Tòa án xác nhận Lee Seok-ki có cộng tác với một tổ chức mật, sửa soạn lật đổ chính quyền Seoul để hỗ trợ Bình Nhưỡng trong trường hợp xảy ra cuộc chiến tranh mới trên bán đảo Triều Tiên.

Nghị sĩ này đã bị tình báo Hàn Quốc bắt giữ cùng với 3 thành viên khác trong đảng của ông tại thời điểm mối quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng căng thẳng, mặc dù ông đã bác bỏ mọi cáo buộc và tuyên bố rằng mình là nạn nhân của một cuộc "săn đuổi" của tình báo Hàn Quốc. 

Viện Công tố đã đề nghị mức án 20 năm tù giam với bị cáo nguyên là nghị sĩ này, tuy nhiên tòa chỉ tuyên án ông này 12 năm tù. Ngoài ra, chính trị gia 52 tuổi bị tước quyền bỏ phiếu tại các cuộc bầu cử trong vòng 10 năm sau khi mãn hạn tù.

Nghị sĩ Hàn Quốc Lee Seok-ki thuộc đảng Tiến bộ thống nhất 

Theo tư liệu của công tố viên luận tội, vị cựu dân biểu đã đứng đầu tổ chức cách mạng gồm khoảng 130 thành viên. Tại một trong những cuộc họp bí mật ở Seoul hồi tháng 5-2013, họ đã thảo luận về các cuộc tấn công khủng bố ở Hàn Quốc nhằm mục đích gây tổn hại cho cơ sở hạ tầng của đất nước, trong đó có cả hệ thống liên lạc viễn thông và đường sắt tại Seoul.

Ngoài ra, Lee Seok-ki còn bày tỏ thái độ ngưỡng mộ chế độ Bình Nhưỡng và đã hát quân ca của Triều Tiên, là hành động vi phạm Luật an ninh quốc gia Hàn Quốc được ban hành năm 1948.

Đảng Tiến bộ thống nhất là một đảng nhỏ chỉ chiếm được 6 trong số 298 ghế tại quốc hội. Nhưng một số tuyên bố và hành động của đảng này đã khiến nhiều người tin rằng họ có cảm tình với Triều Tiên khi nhiều lần kêu gọi lực lượng Mỹ rút khỏi Hàn Quốc. 

Đây không phải là lần đầu tiên Lee Seok-ki bị bắt giữ về tội nổi loạn có liên quan đến Triều Tiên. Hơn 10 năm trước, ông đã bị tù về tội tham gia vào một tổ chức bí mật bị tố cáo là có liên hệ với Bình Nhưỡng. Lee Seok-ki bị kết án tù hai năm rưỡi, nhưng sau đó được tổng thống ân xá.