Nghỉ phòng dịch Covid-19, nhóm đối tượng tụ tập đánh bạc trong xưởng phế liệu

ANTD.VN - Ngày 15-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đang tạm giữ hình sự 10 đối tượng, để điều tra về hành vi đánh bạc, gá bạc...

Trước đó, khoảng 14h30 chiều 13-4, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an huyện Văn Lâm bất ngờ kiểm tra tại một xưởng phế liệu của Lê Văn Thanh (SN 1984), ở thôn Ngọc Lịch, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm.

Các đối tượng bị bắt giữ

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang 10 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa”. Tại chỗ, công an đã thu giữ hơn 292 triệu đồng, 13 điện thoại di động cùng một số vật chứng có liên quan.

Ổ nhóm này gồm Lê Văn Thanh (chủ nhà);  Lê Thị Lý (SN 1985 - vợ Thanh); Đặng Văn Thạo (SN 1993); Đặng Tuấn Anh (SN 1992); Đỗ Văn Bình (SN 1992); Đỗ Tùng Dương (SN 1999); Nguyễn Minh Tâm (SN 1999); Đặng Ngọc Tuyền (SN 1992) đều trú tại thôn Khúc Lộng, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang; Chu Tiến Ngọc (SN 1987, ở xã Vĩnh Khúc) và Nguyễn Văn Vượng (SN 1970, trú tại xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm).

Bước đầu, các đối tượng khai nhận do dịch nghỉ làm, rảnh rỗi nên đã tụ tập đánh bạc. Thanh thu "phế" của mỗi người đánh bạc 500.000 đồng.