Nghi phạm đánh bom ở Manchester là Salman Abedi, mới 23 tuổi

ANTD.VN - Cảnh sát Anh vừa công bố nghi phạm đánh bom liều chết tại thành phố Manchester hôm 22-5 vừa qua có tên Salman Abedi, 23 tuổi.

Vụ tấn công khủng bố diễn ra ở nhà biểu diễn Manchester Arena, giết chết 22 người, được tiến hành bởi một kẻ đánh bom liều chết. Khoảng 59 người khác cũng đã bị thương trong vụ việc này.

“Tôi có thể xác nhận rằng nghi phạm tiến hành vụ khủng bố này là thanh niên có tên Salman Abedi, 23 tuổi. Tuy nhiên, chúng tôi chưa xác định đầy đủ thông tin về người này và cũng chưa sẵn sàng để tiết lộ thêm bất kì điều gì. Ưu tiên của chúng tôi hiện nay là tìm hiểu xem hắn hành động một mình hay chỉ là một phần của mạng lưới”, cảnh sát trưởng Ian Hopkins cho hay.

Cảnh sát Anh chưa tiết lộ nhiều thông tin về nghi phạm ngoại trừ tên và tuổi

Cảnh sát Anh cũng đang ra lệnh truy nã với 2 người khác.

Theo tờ Telegraph, nghi phạm Abedi sinh ở Manchester vào năm 1994 và là con thứ 2 trong một gia đình có 4 anh chị em. Bố mẹ của tên này là người tị nạn Libya và đã đến Anh như một cách để thoát khỏi chính quyền cựu Tổng thống Muammar Gaddafi.

Theo hãng tin Reuters, Abedi đã đi tàu hỏa từ London đến Manchester trước khi tiến hành khủng bố. Hiện, các nhà điều tra đang tính đến cả trường hợp Abedi hành động một mình lẫn việc tên này có sự hỗ trợ của các đối tượng khác.