Nghi phạm đánh bom ở Boston âm mưu nhiều vụ tấn công khác

ANTĐ - Các quan chức Mỹ tin rằng hai nghi phạm trong vụ đánh bom kép ở giải chạy marathon Boston đã lên kế hoạch để thực hiện nhiều vụ tấn công khác, nếu danh tính không bị bại lộ.
Cảnh sát Boston đã phát hiện một lượng lớn vũ khí và đạn dược của các nghi phạm ở hiện trường sau 2 cuộc đọ súng, trong đó nghi phạm Dzhokhar Tsarnaev (19 tuổi) bị bắt sống và anh trai hắn Tamerlan Tsarnaev (26 tuổi) bị bắn chết .
Cảnh sát trưởng Boston, Ed Davis nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin CBS: Dựa vào bằng chứng được tìm thấy tại hiện trường 2 vụ nổ, vật liệu chưa nổ và vũ khí mà chúng sử dụng, chúng tôi có lý do để tin rằng chúng sẽ có cuộc tấn công khác”.

Nghi phạm đánh bom ở Boston âm mưu nhiều vụ tấn công khác ảnh 1
Còn nhiều câu hỏi cần nghi phạm Dzhokhar Tsarnae trả lời về vụ đánh bom kinh hoàng


Các công tố viên liên bang đang chuẩn bị khung hình phạt đối với nghi phạm Dzhokhar Tsarnaev. Nếu Dzhokhar bị tòa án kết tội sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt hắn có thể sẽ phải đối mặt với án tử hình.

Các nhà chức trách đang tự đặt câu hỏi liệu vết thương ở cổ nghi phạm còn sống sót là do trúng đạn của cảnh sát hay hắn tự vẫn bằng cách cách nhét đầu súng vào mồm, và viên đạn xuyên ra họng.

Giới truyền thông tại Mỹ cho biết Tsarnaev đã bắt đầu phản ứng với các câu hỏi thẩm vấn bằng cách viết ra giấy mặc dù tình trạng sức khỏe của hắn là khá nghiêm trọng.

Nghi phạm đánh bom ở Boston âm mưu nhiều vụ tấn công khác ảnh 2
FBI đang khẩn trương điều tra vụ đánh bom


Các quan chức liên bang vẫn chưa xác định được động cơ của vụ tấn công bằng bom. Các nhà điều tra đang tìm kiếm manh mối trong chuyến đi của Tamerlan Tsarnaev sang Nga vào năm ngoái.

Patimat Suleimanova, vợ của chú 2 nghi phạm cho biết: “Tamerlan không phải là một tín đồ của tôn giáo. Cậu ấy chỉ tò mò về tôn giáo. Tamerlan quan tâm tới Hồi giáo cách đây ba năm, nhưng tuyệt đối không phải là một tín đồ Hồi giáo cực đoan”.